Gò Công

  • (Dân Việt) - Trưởng Công an huyện Gò Công Đông cho biết, Công an huyện đã lập phương án triệt phá trường gà hoạt động với quy mô lớn làm náo loạn vùng Gò Công (Tiền Giang) nhưng chưa được .
  • Sản phụ sinh mổ bị băng huyết nên được chuyển từ thị xã lên tỉnh. Một tuần sau, chị Cầm liên tục sốt, siêu âm phát hiện ổ bụng bị sót gạc.
  • (Dân Việt) - Sở NNPTNT tỉnh Tiền Giang dự kiến mở rộng các cánh đồng mẫu lớn trên 8/8 huyện của tỉnh với diện tích hơn 1.000ha trong vụ hè thu tới.
  • (Dân Việt) - Nhờ chủ động được nguồn nước ngọt và thời tiết thuận lợi nên vụ lúa đông xuân ở vùng ngọt hóa Gò Công (gồm huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông và thị xã Gò Công) rất trúng.
  • (Dân Việt) - UBND tỉnh Tiền Giang cho biết sẽ triển khai Đề án Phát triển cây ca cao đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với 5.000 ha tại 30 xã thuộc 5 huyện: Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công Tây và Tân Phú Đông.
  • (Dân Việt) - Dự án “Nâng cấp, mở rộng kênh Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang)” do Ban Quản lý Dự án đường thủy (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư, đã triển khai hơn 5 năm qua nhưng đến nay việc thi công vẫn rất ì ạch. Trong khi đó, kênh Chợ Gạo ngày càng sạt lở nghiêm trọng.
  • (Dân Việt) - Công an tỉnh Tiền Giang đã xác minh và khẳng định thông tin Báo NTNN phản ánh "Tiền Giang: Xã văn hóa có hai trường gà" là hoàn toàn đúng sự thật.
  • (Dân Việt) - Gần đây, ngư dân tỉnh Tiền Giang rất phấn khởi vì đánh bắt hải sản được mùa, trúng giá, nhất là đối với các ngư dân hành nghề cào mực có nguồn bội thu khi kết thúc mỗi chuyến ra khơi.
  • (Dân Việt) - Đó là ông Đặng Văn Hồng, ở phường 2, thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang). Ông Hồng ăn 1 con so biển vì tưởng rằng đó là sam biển. Ăn xong, cơ thể ông có biểu hiện bất thường phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Khu vực Gò Công. Tuy nhiên do chất độc phát tán nhanh với các triệu chứng tê tay, chân, bủn rủn và tím tái nên đã tử vong.
  • (Dân Việt) - Đất Tiền Giang thời nhà Nguyễn có đến 2 hoàng hậu cùng sinh ra ở Gò Công là bà Từ Dũ và Nam Phương Hoàng hậu. Trước giải phóng, Tiền Giang có đến 2 “đệ nhất phu nhân” chia đều cho 2 miền.