Gold Cup 2013: Chỉ người Mỹ hào hứng

Thứ ba, ngày 23/07/2013 06:18 AM (GMT+7)
Vòng bán kết Gold Cup 2013 hội tụ 4/6 đội bóng đang ganh đua vé dự World Cup 2014 ở vòng loại cuối cùng khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF).
Bình luận 0
img

Nếu để ý kỹ thì Gold Cup 2013 chỉ có ý nghĩa với đội chủ nhà Mỹ trong khi các vị khách thì đã dồn hết hồn vía vào vòng loại World Cup 2014…
Lý do Gold Cup 2013 không thu hút sự chú ý rất đơn giản: Vòng loại cuối cùng World Cup 2014 ở CONCACAF đã bước vào chặng nước rút nên tâm lý của các đội dự Gold Cup 2013 cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Đội tuyển Mỹ ngoài lợi thế là chủ nhà của Gold Cup 2013 hiện là đội dẫn đầu vòng loại cuối cùng World Cup 2014 với 13 điểm/6 trận, hơn vị trí thứ tư (phải đá play-off với đội vô địch châu Đại dương) tới 6 điểm nên việc họ là đội duy nhất dồn hết tâm sức vào giải đấu này và thể hiện được năng lực cũng là dễ hiểu.
Sau 4 trận đã đấu, các học trò của HLV Klinsmann là đội duy nhất toàn thắng và thắng rất thuyết phục, điển hình là việc họ đè bẹp El Salvador 5-1 ở trận tứ kết diễn ra rạng sáng 22.7.
Trong khi đó, Mexico, Honduras và Panama thì chẳng thể thoải mái vì Gold Cup 2013 được bởi họ đang phải ganh đua từng gang, tấc cho giấc mộng World Cup 2014.
Ở vòng bán kết, Mỹ sẽ gặp Honduras, còn Mexico sẽ gặp Panama. Với thế thượng phong và sức mạnh vượt trội hiện tại, khả năng Mỹ vượt qua mọi chướng ngại vật để đăng quang là rất lớn.
Long Nguyên (Long Nguyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem