Guardiola bác bỏ khả năng dẫn dắt đội tuyển Nga

Thứ bảy, ngày 07/07/2012 13:21 PM (GMT+7)
Dân Việt - Josep Maria Orobitg, người đại diện của HLV Pep Guardiola vừa lên tiếng phủ nhận tin đồn về khả năng thân chủ của ông sắp nhận lời dẫn dắt đội tuyển Nga thay Dick Advocaat.
Bình luận 0

Sau khi kết thúc vòng chung kết Euro 2012, hợp đồng giữa Dick Advocaat với LĐBĐ Nga (RFU) đã kết thúc. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hà Lan đã từ chối gia hạn hợp đồng để hồi hương dẫn dắt CLB PSV Eindhoven. Vì vậy, RFU đang nỗ lực tìm kiếm người thay thế.

img
 

Bên cạnh những cái tên như Fabio Capello, Luciano Spalletti và 3 HLV nội Valery Gazzaev, Nikolai Pisarev và Alexander Borodyuk, RFU cũng đang nhắm tới Pep Guardiola, người vẫn đang “thất nghiệp” sau khi chia tay Barcelona hồi cuối mùa bóng trước.

Mới đây, báo chí Nga đã rộ lên tin đồn về việc nhà cầm quân 41 tuổi đã xuất hiện ở thủ đô Moscow để đàm phán với LĐBĐ Nga. Tuy nhiên, Josep Maria Orobitg đã lên tiếng bác bỏ những thông tin này, bởi thân chủ của ông vẫn đang ở New York, Mỹ và chưa có ý định trở lại châu Âu trong năm 2012.

Orobitg nói: “Pep chưa nhận được bất cứ lời đề nghị nào từ LĐBĐ Nga. Tôi không hiểu những thông tin này đến từ đâu. Sau khi chia tay Barca, Guardiola vẫn đang sinh sống cùng gia đình mình ở New York. Ông ấy dự định sẽ ở lại đó tới hết năm 2012”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem