Guardiola thực hiện “đại cách mạng” ở Man City

Đông Hưng (Theo Bild) Thứ ba, ngày 22/03/2016 18:00 PM (GMT+7)
Mùa hè 2016, Pep Guardiola sẽ thực hiện một cuộc “đại cách mạng” nhân sự ở Man City. Có ít nhất 5 tân binh sẽ đến và khoảng 7-8 gương mặt phải ra đi. Những Martin Demichelis, Bacary Sagna, Wilfried Bony, Fabian Delph hay Yaya Toure… sẽ không có nhiều cơ hội ở lại.
Bình luận 0

Tháng 7 tới, Pep Guardiola sẽ có mặt ở Man City để chính thức tiếp quản “chiếc ghế nóng” từ tay Manuel Pellegrini. Rất có thể, trong tay nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ là một đội bóng mà mùa tới chỉ có vé tham dự Europa League. Nhưng có khi như thế lại hay, vì Pep Guardiola sẽ không gặp quá nhiều trở ngại trong việc tái thiết và xây dựng lại lực lượng.

img

Guardiola sẽ thực hiện "đại cách mạng" trong mùa hè 2015 tại Man City.

Tờ Bild và Marca cho hay, song song với việc tiếp tục cùng Bayern Munich chinh chiến ở 3 mặt trận quan trọng là Champions League, Bundesliga và cúp QG Đức, HLV Pep Guardiola cũng dành thời gian nghiên cứu kế hoạch tái thiết Man City. Cụ thể, ông sẽ cân nhắc xem bổ sung những vị trí nào và cần phải loại bỏ những gương mặt nào khỏi triều đại của mình.

Dưới sự trợ giúp của GĐTT Txiki Begiristain, Guardiola sẽ chi tiêu khoảng 150 triệu bảng để mang về 5 tân binh. Những cái tên mà ông nhắm tới bao gồm Ilkay Gundogan (Dortmund), Paul Pogba (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) và John Stones (Everton). Hiện Man City đã tiến rất sát tới chữ ký của Gundogan và chuẩn bị tiếp cận Laporte.

Có mua thì cũng cần phải có bán. Guardiola sẽ đẩy khoảng 7-8 cái tên khỏi The Etihad. Những cầu thủ bị điểm mặt chỉ tên bao gồm Samir Nasri, Pablo Zabaleta, Richard Wright, Martin Demichelis, Bacary Sagna, Wilfried Bony, Fabian Delph hay thậm chí cả Yaya Toure. Yaya Toure vốn có mối quan hệ không tốt với Guardiola. Thời còn dẫn dắt Man City, chính Guardiola là người đã đẩy Yaya Toure tới Man City với giá 24 triệu bảng.

Riêng trường hợp của Vincent Kompany có thể được đặc cách giữ lại, bất chấp trung vệ người Bỉ đã bỏ lỡ tới 14 trận ở mùa giải này vì chấn thương. Ngoại trừ việc Guardiola muốn ổn định đội bóng mới thông qua người đội trưởng có uy tín, phía lãnh đạo Man City cũng bóng gió sẽ tiếp tục giữ chân cựu ngôi sao Hamburg trong những mùa giải tiếp theo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem