Hạ gục Ả-rập Xê-út, HLV Nhật Bản “dọa nạt” Việt Nam

Đông Hưng Thứ ba, ngày 22/01/2019 06:11 AM (GMT+7)
Chia sẻ sau khi đánh bại Ả-rập Xê-út 1-0 ở trận đấu thuộc vòng 1/8 Asian Cup 2019, qua đó giành vé vào chơi tứ kết, HLV Hajime Moriyasu của ĐT Nhật Bản khẳng định, trận tới khi gặp Việt Nam, đội bóng của ông sẽ chơi tấn công để ghi nhiều bàn thắng, thay vì chọn lối đá phòng ngự phản công.
Bình luận 0

Tối qua (21.1), ĐT Nhật Bản đã bước vào trận đấu thuộc vòng 1/8 Asian Cup 2019 gặp ĐT Ả-rập Xê-út. Kết quả, họ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha làm bàn của Takehiro Tomiyasu ở phút thứ 20 để giành vé vào tứ kết gặp ĐT Việt Nam. Nếu nhìn vào thống kê trận đấu, nhiều người sẽ nghĩ rằng ĐT Nhật Bản chơi lép vế trước Ả-rập Xê-út và chỉ may mắn giành vé đi tiếp.

img

HLV Hajime Moriyasu khẳng định Nhật Bản sẽ chơi tấn công trước Việt Nam.

Cụ thể, thời gian kiểm soát bóng của Nhật Bản chỉ là 28%, họ cũng chỉ tung ra tổng cộng 5 cú dứt điểm, trong đó có 3 lần đi trúng đích. Bên kia chiến tuyến, Ả-rập Xê-út cầm bóng tới 72% và tung ra 9 cú dứt điểm, trong đó có 1 đi trúng đích... Thế nhưng đây lại là trận đấu mà Nhật Bản chủ động chơi phòng ngự phản công, nhường thế trận cho Ả-rập Xê-út.

Khi có bàn dẫn trước, Nhật Bản càng chơi chặt chẽ và không cho Ả-rập Xê-út nhiều cơ hội tiếp cận khu vực 16m50. Bằng chứng là đại diện Tây Á chỉ có thể thực hiện các cú sút xa hoặc treo bóng bổng. Vậy liệu Nhật Bản có áp dụng lối chơi này khi đấu ĐT Việt Nam tại tứ kết Asian Cup 2019 vào 24.1 tới đây? Theo HLV Hajime Moriyasu thì câu trả lời là không!

“Chúng tôi biết Việt Nam chơi phòng ngự tốt và chuyển trạng thái lối chơi nhanh. Chúng tôi hiểu cách chơi đó vì cả hai đội đều chơi theo cùng một cách. Nhật Bản sẽ tạo ra nhiều cơ hội để ghi nhiều bàn hơn, dự định sẽ chơi tấn công nhiều hơn trước Việt Nam”, HLV Hajime Moriyasu cho hay.

“Chiến thắng là quan trọng. Đối mặt Ả-rập Xê-út là đội bóng rất mạnh. Chúng tôi đã yêu cầu các cầu thủ phải kiên nhẫn, hiểu họ có lực lượng tấn công mạnh và kiểm soát bóng, nên ý đồ của tôi là phản công. Ả-rập Xê-út có nhiều cơ hội hơn, nhưng các cầu thủ phòng ngự kỷ luật, giành lại bóng và từ đó tìm cơ hội phản công”, nhà cầm quân 50 tuổi phản bác lại những ý kiến cho rằng Nhật Bản đã chơi tiêu cực để đánh bại Ả-rập Xê-út.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem