Hạ gục Mông Cổ, bóng chuyền nữ Việt Nam mơ tốp 4 châu Á

Tùng Lâm Thứ năm, ngày 21/05/2015 16:38 PM (GMT+7)
Trong trận đấu thứ 2 của bảng C giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2015, đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã thắng đậm Mông Cổ với các tỷ số 25-18, 25-14 và 25-13 để đi tiếp với vị trí nhất bảng.
Bình luận 0

Hôm qua, đội bóng chuyền nữ Việt Nam tạo ra địa chấn khi lội ngược dòng đánh bại ứng viên vô địch Nhật Bản với các tỷ số 16–25, 22–25, 25–22, 25–22, 18–16 trong trận đấu mở màn bảng C giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2015.

Do bảng đấu chỉ có 3 đội (Turkmenistan bỏ cuộc) nên chỉ cần thắng nhẹ Mông Cổ nữa, thầy trò Thái Thanh Tùng sẽ hiên ngang đi tiếp với ngôi nhất bảng.

img

 

Đội bóng chuyền nữ Việt Nam có quyền mơ về tốp 4. Ảnh: VTV.

Không nằm ngoài dự đoán, bằng đẳng cấp vượt trội, đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã thắng dễ Mông Cổ với các tỷ số 25-18, 25-14 và 25-13. Vào ngày mai, Nhật Bản sẽ gặp Mông Cổ để tranh vị trí thứ 2 của bảng đấu.

Với việc đã thắng Nhật Bản ở vòng loại và giành ngôi nhất bảng C, Việt Nam sẽ rất thuận lợi khi bước vào vòng phân loại. Cụ thể, gần như chắc chắn ở vòng phân loại, các cô gái của chúng ta sẽ lần nữa nằm chung bảng với Nhật Bản (nếu đội này giành vé), cùng với 2 đội bóng đứng nhất và nhì bảng A (nhiều khả năng là chủ nhà Trung Quốc và Iran). Theo điều lệ của giải, kết quả và điểm số của hai đội từng gặp nhau ở vòng bảng sẽ được giữ nguyên cho vòng phân loại. Nghĩa là Việt Nam nghiễm nhiên đã có 1 chiến thắng trong tay.

Ngoài 1 chiến thắng đã có trong tay trước Nhật Bản thì đội bóng chuyền nữ Việt Nam cũng có thể mơ về một chiến thắng trước Iran. Đại diện Tây Á không phải là một đội bóng quá mạnh và thực tế là họ từng thua chúng ta vài lần trong quá khứ. Nếu có thể giành vị trí thứ 2, thầy trò Thái Thanh Tùng sẽ gặp một đối thủ dễ thở ở vòng tứ kết, đồng thời mơ tới 1 trong 4 vị trí cao nhất tại giải.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem