Hạ Leverkusen 3-1, Barca đặt một chân vào tứ kết

Thứ tư, ngày 15/02/2012 07:17 AM (GMT+7)
Dân Việt - Xuất sắc đánh bại Bayer Leverkusen với tỷ số 3-1 ngay trên sân khách bằng cú đúp của Alexis Sanchez và pha ghi bàn của Lionel Messi, Barcelona coi như đã đặt một chân vào tứ kết Champions League.
Bình luận 0

Ý thức rõ sự nguy hiểm của đối thủ, đội chủ nhà Leverkusen đã xuất phát với sơ đồ chiến thuật gồm 5 hậu vệ và chỉ cắm duy nhất tiền đạo Andre Schurrle trên hàng công. Bên phía Barca, Gerard Pique và Xavi không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Thế chỗ họ là Javier Mascherano, Cesc Fabregas. Trên hàng công, Adriano sát cánh cùng Alexis Sanchez và Lionel Messi.

img
 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Craig Thomson, Barca đã chủ động tràn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng trước. Trong khi đó, Leverkusen triển khai lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh. Phút 12, Barca được hưởng quả đá phạt ở bên ngoài vòng cấm, nhưng cú đá của Dani Alves đã đưa bóng đi vọt xà ngang.

Dù nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, song gã khổng lồ xứ Catalan đã phần nào gặp bế tắc trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà. Về cuối hiệp một, Leverkusen đã bắt đầu cầm bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, tới phút 41, Messi đã có đường chuyền thông minh cho Alexis thoát xuống bên cánh trái rồi dứt điểm tinh tế hạ gục thủ thành Bernd Leno, khai thông bế tắc cho Barcelona.

Sau giờ nghỉ, đội chủ sân Bay Arena đã tràn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 52, hậu vệ Vedran Corluka thực hiện pha tạt cánh như đặt cho Michal Kadlec bật cao đánh đầu tung lưới Victor Valdes. Dẫu vậy, chỉ mất đúng 3 phút sau, Fabregas đã kiến tạo cơ hội cho Alexis Sanchez lập công, nâng tỷ số lên 2-1.

Tới thời điểm này, Leverkusen đã không còn duy trì thế trận phòng ngự. Điều đó giúp cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Phút 58, Renato Augusto tung ra cú dứt điểm cận thành buộc Victor Valdes phải bay người cản phá. Ít phút sau, Gonzalo Castro thực hiện pha sút xa đưa bóng đi dội cột dọc.

Về cuối trận đấu, Barca vẫn tiếp tục duy trì được thế trận tấn công của mình. Phút 72, Messi có pha đi bóng bên cánh phải rồi dứt điểm kỹ thuật đập trúng cột dọc Bayer Leverkusen. Không lâu sau, Thiago Alcantara thực hiện quả đá phạt góc chính xác cho Alexis Sanchez đánh đầu hiểm hóc khiến Bernd Leno phải trổ tài cứu thua.

Phút 88, Dani Alves có pha bứt tốc bên cánh phải trước khi căng ngang tạo điều kiện cho Lionel Messi băng vào đệm bóng cận thành khiến thủ môn Bernd Leno không còn cơ hội cản phá, ấn định tỷ số 3-1 cho Blaugrana.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem