Hạ Milan 3-1, Barca thẳng tiến vào bán kết

Thứ tư, ngày 04/04/2012 06:46 AM (GMT+7)
Dân Việt - Với cú đúp của Lionel Messi cùng pha lập công của Andres Iniesta, Barcelona đã xuất sắc đánh bại AC Milan với tỷ số 3-1 để ghi tên vào vòng bán kết Champions League.
Bình luận 0

Ở trận đấu này, Javier Mascherano được bố trí đá cặp trung vệ với Gerard Pique. Thủ quân Carles Puyol chơi dạt sang hành lang cánh trái. Trên hàng công, Cesc Fabregas sát cánh cùng Lionel Messi và Isaac Cuenca. Bên phía Milan, Alessandro Nesta đá chính thay Thiago Silva đang dính chấn thương.

img
 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Bjorn Kuipers, Barca đã chủ động tràn lên tấn công. Phút thứ 6, Fabregas có đường chuyền tinh tế cho Messi đối mặt với thủ thành Christian Abbiati. Tiếc là pha dứt điểm của M10 lại không thành công.

Phút thứ 9, Luca Antonini có pha phạm lỗi với Messi trong vòng cấm và trọng tài Bjorn Kuipers không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Messi đã dễ dàng đánh bại Christian Abbiati, khai thông bế tắc cho Barca.

Bị dẫn bàn trước, Milan lập tức tràn đội hình lên để tấn công nhưng hàng phòng ngự của Barca đã thi đấu rất kín kẽ khiến các chân sút của Rossoneri có rất ít cơ hội tung ra pha dứt điểm. Phút 24, Messi có pha đập nhả ăn ý với Iniesta trước khi tung ra pha dứt điểm buộc Christian Abbiati phải bay người cản phá.

Đang thi đấu bế tắc, Milan bất ngờ tìm được bàn quân bình tỷ số ở phút 32. Sau pha phá bẫy việt vị thành công, Zlatan Ibrahimovic có đường căng ngang vừa tầm cho Antonio Nocerino khống chế bóng một nhịp rồi dứt điểm lạnh lùng hạ gục Victor Valdes.

Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng đến từ Italia không duy trì được lâu. Phút 39, Barca được hưởng quả phạt đền do Nesta phạm lỗi với Sergio Busquets trong vòng cấm. Và Messi tiếp tục thực hiện quả đá 11m thành công, đưa Blaugrana vượt lên dẫn trước 2-1.

Sau giờ nghỉ, Barcelona vẫn tiếp tục đẩy cao đội hình và dồn ép AC Milan. Phút 53, Messi thực hiện pha dứt điểm uy lực đập chân Philippe Mexes đến thắng vị trí của Iniesta. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã dễ dàng hạ gục Christian Abbiati trong tư thế đối mặt để nâng tỷ số lên 3-1.

Không còn gì để mất, Milan buộc phải tràn đội hình lên để tấn công. Thế nhưng, dù đã tung cả Alberto Aquilani, Alexandre Pato và Maxi Lopez vào sân, đội bóng áo sọc Đỏ-Đen vẫn không thể ghi thêm được bàn thắng và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 1-3.

Với chiến thắng này, Barcelona đã giành quyền vào chơi ở bán kết. Đối thủ tiếp theo của họ rất có thể là Chelsea, bởi ở trận tứ kết lượt đi, The Blues đã vượt qua Benfica với tỷ số 1-0 ngay trên sân khách.

Ở trận đấu khác diễn ra cùng giờ, Bayern Munich đã đánh bại Marseille với tỷ số 2-0 để giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận. Tiền đạo dự bị Ivica Olic là người đã lập cú đúp mang về chiến thắng cho Bayern.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem