Hà Nam: "Xào ke" trong quán Karaoke, 4 đối tượng lĩnh án hơn 50 năm tù

Lê Mai/Báo Hà Nam Thứ ba, ngày 27/04/2021 16:14 PM (GMT+7)
Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam vừa tuyên phạt 4 bị cáo tổ chức sử dụng ma túy tại quán Karaoke Nga Hoạt Eva tổng cộng hơn 50 năm tù.
Bình luận 0

Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Khánh Hòa, Ngô Văn Tĩnh, Nguyễn Văn Tuấn và Hoàng Thị Vân về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 22/4/2020, tại nhà nghỉ DHA thuộc thị trấn Vĩnh Trụ (huyện Lý Nhân), Nguyễn Thị Hằng (SN 1996 ở xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) nhắn tin rủ Nguyễn Khánh Hòa (SN 1993 ở xã Đức Lý, huyện Lý Nhân) và Ngô Văn Tĩnh (SN 1991 ở xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) tổ chức sử dụng ma túy.

Hòa và Tĩnh thống nhất góp tiền để mua ma túy về cùng sử dụng. Hòa cầm tiền để mua ma túy còn Tĩnh đặt phòng hát.

ma túy.jpg

Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt 4 bị cáo tổ chức sử dụng ma túy tại tổng cộng hơn 50 năm tù. Ảnh Báo Hà Nam.

Sau đó, Tĩnh điều khiển xe ô tô chở Hòa, Hằng, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1991 ở xã Chân Lý, huyện Lý Nhân), Nguyễn Hồng Hạnh (SN 1997 ở xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân) đến phòng 102 quán Karaoke Nga Hoạt Eva (thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân).

Tại đây các đối tượng gọi Hoàng Thị Vân (SN 1993, trú tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) là nhân viên của quán Nga Hoạt Eva vào hát cùng.

Trong quá trình ngồi hát Karaoke, Nguyễn Khánh Hòa mua được 3 viên ma túy kẹo và nửa chỉ ma túy ke với giá 2,8 triệu đồng mang vào phòng. 

Tuấn đã chia ma túy cho Hạnh, Hằng, Tĩnh và Tuấn sử dụng, Vân phụ trách chỉnh nhạc và "xào ke" (chia lượng ma túy loại Ketamine đã có thành các đường chỉ mảnh để hút) để các đối tượng cùng nhau sử dụng và nhảy theo nhạc (bay lắc).

Đến khoảng 1h30 phút ngày 23/4/2020, Nguyễn Thị Hằng tử vong do sử dụng ma túy.

Sau khi xem xét toàn diện tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Khánh Hòa và Ngô Văn Tĩnh, mỗi bị cáo 17 năm tù; các bị cáo Nguyễn Văn Tuấn và Hoàng Thị Vân, mỗi bị cáo 10 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem