Hà Nội: 2 chùm ca nhân viên ngân hàng Vietinbank và người bán xổ số Vietlott khá phức tạp

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 17/07/2021 10:35 AM (GMT+7)
Ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, hiện thủ đô có 2 chùm ca bệnh mới liên quan đến nữ nhân viên ngân hàng Vietinbank và người bán xổ số Vietlott ở phố Lĩnh Nam khá phức tạp.
Bình luận 0

Hà Nội có 2 chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây 

Những ngày gần đây, dịch bệnh tại Hà Nội đang diễn biến phức tạp. Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 376 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Hiện có trường hợp chưa rõ nguồn lây như ca nữ nhân viên ngân hàng Vietinbank ở chung cư Sunshine Hoàng Mai lây nhiễm cho nhiều người. 

Một trường hợp khác là người bán xổ số Vietlott tại 58 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Ngày 16/7, bệnh nhân có triệu chứng sốt, đau người, đi khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc xét nghiệm cho kết quả dương tính.

CDC Hà Nội: “Chùm ca nữ nhân viên ngân hàng Vietinbank và người bán Vietlott chưa rõ nguồn lây là thách thức, khó khăn” - Ảnh 1.

Toà nhà số 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, tạm phong toả sau khi nữ nhân viên ngân hàng Vietinbank dương tính SARS-CoV-2. Ảnh: Nguyễn Tiến

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trương Quang Việt, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết: "Chúng tôi chưa có kết quả rõ ràng về nguồn lây hai chùm ca bệnh này. Việc không tìm được nguồn lây là thách thức và khó khăn. Trường hợp nữ nhân viên ngân hàng dự tính đã lây cho người thân từ khoảng ngày 14-15/7, hoặc trước đó 2,3 ngày. Chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với đội truy vết, phản ứng nhanh để nhanh chóng xác định nguồn gốc của hai chùm ca bệnh mới này".

CDC Hà Nội: “Chùm ca nữ nhân viên ngân hàng Vietinbank và người bán Vietlott chưa rõ nguồn lây là thách thức, khó khăn” - Ảnh 2.

Lực lượng y tế đang tiến hành xác định dịch tễ sau khi phát hiện ca bệnh. Ảnh: Gia Khiêm

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, việc Hà Nội ghi nhận thêm các ca bệnh trong cộng đồng là vấn đề đã được nhận định từ trước. Theo ông Tuấn, ngành y tế xác định sẽ có những trường hợp F0 rải rác trong cộng đồng, bởi lượng người đi từ vùng dịch về là tương đối lớn.

Liên quan đến Khu công nghiệp Thăng Long, theo ông Tuấn, nguyên nhân chủ yếu khiến ổ dịch này tiếp tục phát sinh ca nhiễm mới là mật độ công nhân làm việc cùng với ca F0 lớn, liên tục trong nhiều ngày, các công nhân làm việc trong môi trường kín, điều hòa trung tâm nên khả năng lây lan mạnh. Tuy nhiên, các trường hợp dương tính mới đều là F1 đã được cách ly cùng nhau ngay tại công ty trong khu công nghiệp.

Cũng theo lãnh đạo CDC Hà Nội, hiện các chùm ca bệnh trên địa bàn như tại KCN Thăng Long, chùm ca bệnh tại Mỹ Đức, chùm ca bệnh liên quan TPHCM và kể cả chùm ca bệnh tại Trung tâm Nghiên cứu thiết kế Cơ khí thuộc Viện Cơ khí năng lượng và mỏ đều xác định được nguồn lây. Các trường có liên quan cơ bản được khoanh vùng.

Chỉ có 2 ca dương tính là nhân viên ngân hàng và người bán xổ số Vietlott ở số 58 Lĩnh Nam vừa ghi nhận hiện chưa xác định được mối liên quan với các chùm ca bệnh cũ. Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguồn lây.

Hầu hết F0 trong đợt mới đều có triệu chứng ho, sốt

Đáng chú ý, ông Tuấn cho biết, hầu hết các ca bệnh trong đợt này đều có xuất hiện triệu chứng như ho, sốt.

"Chính vì vậy, chúng tôi rất mong muốn những người dân từng đi ra khỏi thành phố, không nhất thiết là phải vào vùng dịch, khi có triệu chứng nghi ngờ nên liên hệ ngay với các cơ sở y tế hoặc đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19, để được hướng dẫn kịp thời", ông Tuấn cho hay.

CDC Hà Nội: “Chùm ca nữ nhân viên ngân hàng Vietinbank và người bán Vietlott chưa rõ nguồn lây là thách thức, khó khăn” - Ảnh 3.

Nhân viên y tế Hà Nội đang ghi những trường hợp liên quan đến ca dương tính. Ảnh: Gia Khiêm

Từ 6h sáng 14/7, 22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn, đường ngang, ngõ tắt… quanh địa bàn Hà Nội đã bắt đầu hoạt động, kiểm soát chặt phương tiện, người dân vào thành phố nhằm ngăn chặn Covid-19. Theo Phó giám đốc CDC Hà Nội, việc thiết lập các chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ Hà Nội đã giúp kiểm soát chặt các nguồn lây Covid-19 vào Hà Nội, từ đó giảm thiểu nguy cơ cho thủ đô.

Để chủ động chống dịch, Hà Nội cũng đang tiến hành xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho 10.000 đối tượng có nguy cơ cao, bao gồm: Công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh cư trú trên địa bàn các quận, huyện: Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. 

Người làm dịch vụ vận tải, lái xe/phụ xe đường dài, nhân viên bán vé, người làm việc thường xuyên tại một số bến xe lớn của thành phố hoặc lái tàu, nhân viên phục vụ, kiểm soát trên tàu hoặc nhà ga.

Ngoài ra, sẽ xét nghiệm sàng lọc cho tiểu thương, người thường xuyên làm việc tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh trên địa bàn các quận, huyện, thị xã. Người làm dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ. 

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đang gấp rút chuẩn bị nguồn lực cho chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên toàn địa bàn. 1.200 dây chuyền tiêm, 100 tổ cấp cứu dự kiến sẽ phục vụ chiến dịch này.

Riêng từ ngày 5/7 đến nay, Hà Nội ghi nhận 117 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 thuộc 5 chùm ca bệnh. Chùm ca bệnh liên quan đến Bắc Giang có 54 trường hợp (Công ty SEI: 45; Công ty MEDA: 5; Công ty MOLEX: 1; cộng đồng: 3), chùm ca bệnh liên quan đến TP.Hồ Chí Minh (Hoa Vôi-Quốc Oai: 18; Nguyễn Du-Hai Bà Trưng: 7; Hòa Xá-Ứng Hòa: 5; các quận, huyện khác: 10); chùm ca bệnh tại An Mỹ - Mỹ Đức: 10 trường hợp; chùm ca bệnh liên quan đến nữ nhân viên ngân hàng Vietinbank ở chung cư Sunshine Hoàng Mai: 9 trường hợp; Tân Mai - Hoàng Mai: 1 trường hợp; chùm ca bệnh liên quan đến Bắc Ninh: 3 trường hợp.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem