Hà Nội FC bị loại khỏi AFC Cup, HLV Chu Đình Nghiêm tiếc nhất điều gì?

Thứ năm, ngày 03/10/2019 13:10 PM (GMT+7)
HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ sự thất vọng khi Hà Nội FC dù chơi hay hơn trong cả hai trận gặp April 25 song cuối cùng lại bị loại rất đáng tiếc khỏi AFC Cup 2019.
Bình luận 0

Vào chiều qua (2/10), trên sân vận động Kim Nhật Thành (Triều Tiên), Hà Nội FC đã chính thức nói lời chia tay AFC Cup 2019 sau trận hòa 0-0 với April 25 tại trận lượt về chung kết liên khu vực. Theo luật bàn thắng sân khách, thầy trò Chu Đình Nghiêm phải ra vì lượt đi để đối thủ cầm hòa 2-2. 

Sau 90 phút thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể vượt qua chính mình, người đứng đầu chuyên môn đội bóng Thủ đô tỏ ra buồn bã. Ông chia sẻ: "Chúng tôi xứng đáng đi tiếp vì là đội chơi hay hơn ở cả 2 lượt trận, nhưng bóng đá là vậy. Hà Nội FC chơi hay, song April 25 mới là đội giành vé đi tiếp".

img

Hà Nội FC chơi hay hơn nhưng bị loại vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn

"Sau giải đấu này, Hà Nội FC có nhiều kinh nghiệm hơn ở sân chơi quốc tế và quyết tâm làm lại vào năm sau", ông Nghiêm an ủi. 

Nếu như trận lượt đi tại Hàng Đẫy diễn ra sôi nổi, kịch tính với bốn bàn thắng chia đều cho cả hai thì trận lượt về lại mang đến hình ảnh trái ngược. Một phần vì April 25 không chịu áp lực buộc phải thắng như đối thủ. 

Vì lẽ đó, ở thời điểm cuối trận, đội bạn đã có nhiều hành động không fair-play khi tổ chức câu giờ khiến cầu thủ Hà Nội FC khá ức chế. Nói về vấn đề này, tướng Nghiêm bày tỏ quan điểm nhẹ nhàng: "Về hành động câu giờ, chúng ta không thể trách. Hà Nội không may mắn ở trận này”.

Với trận hòa 0-0, April 25 chính thức đoạt vé vào chung kết AFC Cup 2019 gặp Al-Ahed, đội trước đó đã đánh bại Al-Jazeera với tổng tỷ số 1-0. Trận chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2/11 cũng tại sân Kim Nhật Thành. 

Trong khi đó đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ trở về Hà Nội để chuẩn bị cho mục tiêu cuối của mùa giải - Cúp Quốc gia 2019 - danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bảng vàng đồ sộ của đội bóng.

Trước đó 6 cầu thủ được HLV Park Hang-seo gọi tập trung ĐT Viêt Nam sẽ phải có mặt ở Trung tâm bóng đá VFF để chuẩn bị cho hai trận đấu tại Vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia (10/10) và Indonesia (15/10).

Minh Phương (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem