Hà Nội FC đại thắng TP.HCM, vì sao HLV Chu Đình Nghiêm không họp báo?

Song Minh Chủ nhật, ngày 27/10/2019 22:09 PM (GMT+7)
Tối nay, nhà vô địch V.League Hà Nội FC đã thắng á quân V.League TP.HCM 3-0 ở trận bán kết Cúp QG trên sân Hàng Đẫy. Khá bất ngờ khi sau trận đấu này, HLV trưởng Chu Đình Nghiêm của đội bóng Thủ đô vẫn không dự họp báo và ủy quyền cho trợ lý Nguyễn Công Tuấn.
Bình luận 0

Trước khi bước vào trận bán kết Cúp QG 2019 gặp TP.HCM, Hà Nội FC đã thể hiện rõ quyết tâm chinh phục giải đấu này khi trong quá khứ họ chưa từng một lần lên ngôi.

Bằng chứng là ở trận đấu cuối cùng V.League 2019, Hà Nội FC vốn đã vô địch sớm đã đưa ra sân đội hình "vừa phải" làm khách của chủ nhà Than Quảng Ninh để bảo toàn lực lượng tốt nhất cho trận đấu tối nay.

Thực tế, Hà Nội FC đã thể hiện được trình độ nhỉnh hơn TP.HCM và thắng thuyết phục 3-0 nhờ các pha lập công của Omar, Ngân Văn Đại, Văn Quyết.

img

CLB bóng đá TP.HCM nhận giải Ba Cúp QG 2019 sau khi để thua Hà Nội FC 0-3 ở bán kết. Ảnh: Nguyễn Huyền

Chiến thắng giúp Hà Nội FC giành quyền vào chung kết gặp Quảng Nam vào ngày 31/10 tới. Tuy nhiên, HLV trưởng Chu Đình Nghiêm của đội bóng Thủ đô vẫn không dự họp báo như những trận gần đây.

Khi Dân Việt đặt vấn đề về việc HLV Chu Đình Nghiêm liên tiếp bỏ họp báo trong hơn 1 tháng qua, trợ lý Nguyễn Công Tuấn (Hà Nội FC) đáp:

"Nói bỏ họp báo nghe hơi quá và không đúng. Sau trận đấu căng thẳng, HLV Chu Đình Nghiêm cũng cần tĩnh lại, trao đổi với cầu thủ nên đã ủy quyền cho tôi trả lời giới truyền thông".

img

Trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn (Hà Nội FC) cho rằng HLV Chu Đình Nghiêm gặp một chút căng thẳng sau trận đấu và cần trao đổi với các cầu thủ nên không dự họp báo. Ảnh: Song Minh

Nhưng việc HLV Chu Đình Nghiêm bỏ họp báo đã lặp đi lặp lại thời gian qua. Phải chăng trận nào HLV Chu Đình Nghiêm cũng căng thẳng? Dân Việt hỏi tiếp và trợ lý HLV Hà Nội FC trả lời:

"HLV Chu Đình Nghiêm là người rất cởi mở. Bạn có thể gặp riêng anh Nghiêm để hỏi về vấn đề này".

Trong chừng mực nhất định, việc HLV Chu Đình Nghiêm liên tiếp bỏ họp báo khiến phía hậu trường càng có cơ sở để đặt vấn đề về việc HLV họ Chu sẽ chia tay Hà Nội FC sau mùa giải năm nay.

Nhìn nhận chung về trận thắng TP.HCM 3-0, trợ lý HLV Hà Nội FC bày tỏ: "Việc có bàn thắng khai thông thế bế tắc trong hiệp 1 giúp chúng tôi tự tin, chơi tốt hơn trong hiệp 2 để giành chiến thắng chung cuộc.

Bàn mở tỷ số của chúng tôi đã được trọng tài công nhận với góc nhìn thuận lợi và tôi không có bình luận gì".

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc Hà Nội FC đã nhận được thông tin chính thức từ AFC về việc không được tham dự đấu trường châu lục năm sau hay chưa? Trợ lý Nguyễn Công Tuấn cho hay:

"Chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin chính thức và vẫn chờ đợi những diễn biến có lợi, được AFC xem xét, châm chước".

Nói về trận chung kết Cúp QG 2019 với Quảng Nam sau đây 4 ngày, trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn chốt lại: "Đây là một trận chung kết và chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Hiện chúng tôi vẫn chưa rõ kế hoạch di chuyển vào Quảng Nam để chuẩn bị cho trận đấu. Dù thế nào, Hà Nội FC và Quảng Nam sẽ cố gắng chơi một trận thật tốt, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem