Hà Nội FC mất tiền tỷ khi Buriram “trảm” Hoàng Vũ Samson

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ năm, ngày 15/03/2018 19:07 PM (GMT+7)
Bị CLB Buriam United thanh lý hợp đồng, Hoàng Vũ Samson trở lại Hà Nội FC. Thế nhưng đội bóng thủ đô lại không thể sử dụng tiền đạo nhập tịch này trong giai đoạn đầu V.League 2018. Điều này đồng nghĩa, Hà Nội FC mất hàng tỷ đồng vì vẫn phải chi lương cho Hoàng Vũ Samson trong khoảng 9 vòng đấu mà không thể sử dụng anh.
Bình luận 0

Cách đây ít ngày, Hoàng Vũ Samson đã bất ngờ rời CLB Buriam United (Thái Lan) chỉ sau 2 trận đấu để trở lại CLB Hà Nội FC. Theo chủ tịch CLB Buriram United - Newin Chibchob, lý do nhà ĐKVĐ Thai-League thanh lý hợp đồng với Hoàng Vũ Samson là do tiền đạo này không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn.

img

Hoàng Vũ Samson.

“Samson muốn tiếp tục thi đấu ở đây. Nhưng thực lòng thì Buriram không thể làm điều đó. Anh ta là một cầu thủ tốt, nhưng không phù hợp với đội bóng. Về nguyên tắc, những cầu thủ nước ngoài sẽ luôn đến với Buriram. Nhưng điều tôi quan tâm là tài năng của họ. Nó phải vượt trội hơn những đồng nghiệp Thái mà chúng tôi đang sở hữu. Samson thì không đạt được điều đó. Tôi nghĩ khả năng của anh ta chỉ ngang với cầu thủ Thái. Vì vậy tôi chọn những người trong nước. Điều đó sẽ có lợi cho đội tuyển Quốc gia trong tương lai”, ông Newin Chibchob cho hay.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Hà Nội FC, ông Nguyễn Quốc Tuấn thì lại khẳng định, lý do Hoàng Vũ Samson rời CLB Buriam United là vì đội bóng Thái Lan không đáp ứng được những yêu cầu mà phía đội bóng thủ đô đưa ra khi đồng ý chuyển nhượng tiền đạo gốc Nigeria.

“Hà Nội FC có đặt ra một số thỏa thuận với Buriram United khi bán Hoàng Vũ Samson. Khi Buriram United không đáp ứng được những điều khoàn ấy, chúng tôi có quyền lấy lại Samson”, ông Hội bật mí. Cụ thể, theo như những gì ông Hội nói, Hoàng Vũ Samson phải được thi đấu ít nhất hai trong số ba giải đấu Thai League 1, Cúp FA Thái Lan và AFC Champions League. Ngoài ra, chân sút gốc Nigeria phải được ra sân tối thiểu 50% số trận đấu của Buriram United mùa giải năm nay. Thế nhưng kể từ khi đến Buriram United, Hoàng Vũ Samson chỉ được ra sân 2 trận từ ghế dự bị và không có tên trong danh sách dự AFC Champions League…

Tuy nhiên, vì bất kỳ lý do gì thì giờ Hoàng Vũ Samson đã trở lại Hà Nội FC và đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm mới là những người phải chịu thiệt. Theo đó, do V.League 2018 đã chốt danh sách thi đấu, nên Hà Nội FC không thể sử dụng Hoàng Vũ Samson trong giai đoạn lượt đi, mà sẽ phải đợi đến lượt về mới có thể bổ sung tiền đạo này.

Điều này đồng nghĩa, Hà Nội FC mất hàng tỷ đồng vì vẫn phải chi lương cho Hoàng Vũ Samson trong khoảng 9 vòng đấu mà không thể sử dụng anh. Theo tiết lộ, mức lương của Hoàng Vũ Samson trước khi rời Hà Nội FC hồi cuối năm ngoái vào khoảng trên 100 triệu đồng/tháng. Giờ khi trở lại, mức lương của anh chắc sẽ không thấp hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem