Trọng tài đã xử ép Hà Nội FC thế nào ở trận thua Viettel?

TL Thứ năm, ngày 08/04/2021 11:40 AM (GMT+7)
Hà Nội FC đã để thua 0-1 trước Viettel ở trận đấu tại vòng 8 V.League 2021. Quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân cũng để lại nhiều tranh cãi.
Bình luận 0

Dù đã thay tướng song vận vẫn chưa đổi với Hà Nội FC. Trong màn so tài gặp Viettel vào tối ngày 7/4, đội bóng thủ đô đã phải nhận thất bại cay đắng 0-1 trước đại diện cùng thành phố. Kết quả này khiến cho Hà Nội FC nguy cơ không giữ được vị trí thứ 7 sau khi vòng đấu này khép lại.

Đáng chú ý, ngoài kết quả nói trên, cuộc chiến trên sân Hàng Đẫy còn gây chú ý với những quyết định của trọng tài chính Ngô Duy Lân. Ở trận đấu vào tối ngày 7/4, vị vua áo đen nói trên đã có những quyết định không thực sự khiến người hâm mộ cảm thấy hài lòng, nhất là với fan Hà Nội FC.

Ông chính là người đã rút ra 2 tấm thẻ đỏ với Đức Huy (Hà Nội FC) và Caique (Viettel) trong vỏn vẹn 3 phút bù giờ hiệp hai. Bên cạnh đó, trọng tài Ngô Duy Lân còn có nhiều phán quyết khó hiểu khác.

Trọng tài đã xử ép Hà Nội FC thế nào ở trận thua Viettel? - Ảnh 1.

Quang Hải bị phạm lỗi rõ ràng nhưng trọng tài đã bỏ qua.

Ở hiệp một màn so tài nói trên, Quang Hải bị cầu thủ Viettel phạm lỗi. Đáng chú ý, dù đứng ở vị trí quan sát khá thuận tiện song vị vua áo đen này đã không thổi phạt với các vị khách. Ngoài tình huống ấy, còn có một pha bóng đáng nói khác khi Bùi Duy Thường (Viettel) vào bóng thô bạo với Văn Dũng (Hà Nội FC).

Ngôi sao của đội chủ nhà sau đó thậm chí không thể tự rời sân mà phải nhờ đồng đội cõng song đã không có một tiền còi nào được cất lên trước đó từ trọng tài Ngô Duy Lân. Ngay cả tình huống ông rút thẻ đỏ trực tiếp cho Đức Huy vào phút bù giờ hiệp 2 cũng bị nói rằng đó là quyết định có phần nặng tay của vị trọng tài này.

Trọng tài đã xử ép Hà Nội FC thế nào ở trận thua Viettel? - Ảnh 2.

Văn Dũng cũng bị vào bóng nguy hiểm nhưng trọng tài cũng không thổi còi.

Theo quan điểm từ cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng, ông cho biết: “heo quan điểm của tôi, ông Lân rút thẻ đỏ cho Đức Huy ở tình huống như vậy là không thực sự chính xác. Tôi nghĩ rằng thẻ vàng là hợp lý. Bởi đó là một pha tranh chấp không quá rõ ràng. 

Anh ta rõ ràng chỉ đang dùng tay để ngăn cản đường tiến tới của cầu thủ đội bạn. Đó là một pha tranh chấp tay đôi, thật khó và vô lý để rút thẻ đỏ ở một tình huống không rõ ràng như vậy”.

Trọng tài đã xử ép Hà Nội FC thế nào ở trận thua Viettel? - Ảnh 3.

Tình huống thẻ đỏ của Đức Huy cũng bị cho là quá nặng tay.

Rõ ràng, những quyết định từ phía trọng tài Ngô Duy Lân đã ảnh hưởng khá nhiều tới Hà Nội FC trong màn đối đầu gặp Viettel.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem