Hà Nội FC trình làng "truyền nhân của Dương Hồng Sơn"?

Nguyễn Anh Thứ ba, ngày 26/10/2021 16:10 PM (GMT+7)
Rất có thể trong thời gian tới, các fan hâm mộ của Hà Nội FC sẽ được chứng kiến một thủ môn tài năng trưởng thành từ lò đạo tạo xuất hiện tại sân chơi V.League.
Bình luận 0

Thời điểm hiện tại, CLB Hà Nội FC đang lên kế hoạch trẻ hóa đội hình khi đôn rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng của lò đào tạo này lên tham gia tập luyện và thi đấu cùng đội 1.

Trong những gương mặt trẻ đầy tài năng của đội bóng Thủ đô, đáng chú ý nhất là thủ môn Nguyễn Duy Dũng, người được mệnh danh là truyền nhân của người gác đền huyền thoại Dương Hồng Sơn.

Hà Nội FC cho ra mắt truyền nhân của Dương Hồng Sơn tại V.League 2022 - Ảnh 1.

Nguyễn Duy Dũng đang được đánh giá sẽ là thủ môn số1 của Hà Nội FC trong tương lai (Ảnh FBNV)

Điểm qua đôi nét về Duy Dũng: Thủ môn này sinh năm 2002 và là cậu học trò "ruột" được chính tay thủ môn kỳ cựu Dương Hồng Sơn đào tạo từ khi còn tập ở đội U15 Hà Nội. Sau đó, Duy Dũng có 2 năm ăn tập tại VFF cùng đội dự tuyển U15 Quốc gia do các HLV Lê Tuấn Long, Lê Đức Tuấn và Lê Quang Long dẫn dắt.

Giải U15 Đông Nam Á chính là giải đấu giúp Duy Dũng tạo được tiếng vang khi thủ môn này được BHL tin tưởng chọn là người gác đền chính thức trong cả 7 trận đấu của U15 Việt Nam tại giải U15 Đông Nam Á.

Dấu ấn Duy Dũng thể hiện đậm nét nhất là màn trình diễn tại vòng bán kết và trận chung kết. Ở trận bán kết gặp Australia, sự chắc chắn và khả năng ra vào hợp lý của thủ môn sinh năm 2002 này đã nhiều lần cứu thua cho U15 Việt Nam.

Trong trận trận chung kết, Duy Dũng không chỉ thể hiện phong độ chói sáng trong suốt 80 phút mà còn đóng vai người hùng của U15 Việt Nam khi xuất sắc cản phá 2 quả 11m của U15 Thái Lan, qua đó giúp đội nhà nâng cao chiếc cup vô địch đầy xứng đáng.

Hà Nội FC cho ra mắt truyền nhân của Dương Hồng Sơn tại V.League 2022 - Ảnh 2.

Thủ môn Nguyễn Duy Dũng ăn mừng chức vô địch giải U15 Đông Nam Á cùng các đồng đội (Ảnh Wedthethao)

Sau khi có được thành công ở cấp độ đội tuyển trẻ, Duy Dũng đã có thêm rất nhiều sự tự tin và thi đấu ngày một chững chạc. Ở giải U17 giao hữu quốc tế diễn ra tại Trung Quốc, U17 Hà Nội đã tạo nên cú sốc cực lớn khi đánh bại U17 Banfield (Argentina) với tỷ số 1-0 trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều khán giả.

Ở trận đấu đó, Duy Dũng đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhờ những pha cản phá xuất thần làm nản lòng những chân sút bên phía đối thủ.

Nhận thấy tiềm năng đầy triển vọng của Duy Dũng, BLĐ CLB Hà Nội đã quyết định cho anh thử sức ở sân chơi hạng Nhất khi cho đi tu nghiệp tại CLB Phú Thọ. Tại đây, Dũng đã được tái ngộ người thầy cũ Dương Hồng Sơn và được HLV người Nghệ An trau dồi cho rất nhiều kinh nghiệm khi bước ra sân chơi lớn đầu tiên trong sự nghiệp.

Hà Nội FC cho ra mắt truyền nhân của Dương Hồng Sơn tại V.League 2022 - Ảnh 4.

Nguyễn Duy Dũng đã trở lại CLB Hà Nội và sẵn sàng cho những thử thách mới (Ảnh CLB Hà Nội)

Lúc này, trong số những người gác đền của Hà Nội FC, thủ thành Bùi Tấn Trường đang chiếm được sự tín nhiệm từ BHL. Tuy nhiên, anh đã bước sang tuổi 35 và cho thấy dấu hiệu của tuổi tác.

Một cái tên nữa là thủ môn Nguyễn Văn Công. Dù có sự ổn định và kinh nghiệm chơi bóng lâu năm tại V.League, nhưng anh lại thường xuyên mắc chấn thương. Do vậy, tân HLV người Hàn Quốc, Park Choong-kyu đã quyết định đôn thủ môn trẻ Nguyễn Duy Dũng nên đội 1 và sẵn sàng sử dụng anh ở thời điểm thích hợp tại V.League 2022.

Trong những buổi tập chuẩn bị cho mùa giải mới, thủ môn 21 tuổi đã có những màn thể hiện rất tốt và được BHL đội bóng Thủ đô đánh giá rất cao về sự trưởng thành sau quãng thời gian tu nghiệp tại CLB Phú Thọ.

Rất có thể, khi bước sang mùa giải mới, các fan hâm mộ của Hà Nội FC sẽ được chứng kiến một thủ môn đầy tài năng trưởng thành từ lò đạo tạo xuất hiện tại sân chơi V.League với cái tên Nguyễn Duy Dũng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem