Hà Nội lạnh tê tái, miền Bắc trời rét căm căm, nhiều nơi xuất hiện băng giá

Lục Vô Song Thứ năm, ngày 11/01/2018 00:08 AM (GMT+7)
Theo tin tức mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, liên tục được tăng cường, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại.
Bình luận 0

img

Hà Nội lạnh tê tái, miền Bắc trời rét căm căm, nhiều nơi xuất hiện băng giá

Trung tâm Dự báo KTTVTƯ cho biết, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Tây Nguyên và một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ. Dự báo đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở miền Đông Nam Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, sau liên tục được tăng cường từ nay đến hết ngày 14/1 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 9 - 12 độ, các tỉnh vùng núi từ 6 - 9 độ, vùng núi cao dưới 3 độ.

Hà Nội từ nay đến hết ngày 14.1 trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9 - 12 độ.

Hiện nay, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống phía Nam.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. 

Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. 

Vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-4m.

 Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 9-12 độ C. Các tỉnh vùng núi từ 6-9 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C. Thủ đô Hà Nội trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9-12 độ C. 

Dự báo thời tiết hôm nay (11.1) của các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ, có nơi dưới 3 độ, nhiệt độ cao nhất từ 13 - 16 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ, vùng núi 6 - 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; riêng phía Nam đêm và sáng sớm có mưa rải rác. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ; phía Nam 20 - 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ; phía Nam 25 - 28 độ.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15 - 17 độ.

Đợt rét đậm rét hại này đang khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn nghiêm trọng, nhất là đối với trẻ em và người già. Nhiều người hạn chế ra đường, đi làm phải trùm kín quần áo, mang thêm áo mưa để đỡ lạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem