Hà Nội: Nam công nhân Công ty Coca-Cola dương tính SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây

Gia Khiêm Thứ ba, ngày 03/08/2021 07:37 AM (GMT+7)
Sáng 3/8, Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận thêm 29 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có nam công nhân Công ty Coca-Cola chưa rõ nguồn lây.
Bình luận 0

Nam công nhân Công ty Coca-Cola dương tính SARS-CoV-2

Sáng nay, 3/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 29 ca mắc mới trong đó, 8 ca tại cộng đồng, 21 ca khu cách ly. Các ca này phân bố trên 11 quận, huyện Hà Nội.

Hà Nội: Người bán trứng, thanh niên phát hằng ngày cơm, dọn rác tại khu cách ly dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Ngõ 651 Minh Khai tạm cách ly y tế sau khi ghi nhận nhiều ca dương tính SARS-CoV-2. Ảnh: Gia Khiêm

Theo đó, có 2 bệnh nhân thuộc chùm ho, sốt cộng đồng, thứ nhất T.T.N ,nữ, sinh năm 1938, Bách Khoa, Hai Bà Trưng. Khoảng từ ngày 26/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, ngày 31/7, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng tại Hai Bà Trưng, kết quả dương tính.

Hà Nội: Người bán trứng, thanh niên phát hằng ngày cơm, dọn rác tại khu cách ly dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Người dân đưa đồ đến khu vực cách ly y tế. Ảnh: Gia Khiêm

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân T.Đ.V, nam, sinh năm 1982, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, là công nhân làm việc tại Công ty Coca-Cola, tại Km17- Duyên Thái, Thường Tín. Ngày 1/8 có triệu chứng, đi khám tại Bệnh viện Thăng Long được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Liên quan đến trường hợp ca bệnh là Công nhân Công ty Coca-Cola nói trên, trao đổi với PV Dân Việt, ông Kiều Xuân Huy cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên, UBND huyện đã yêu cầu và Công ty Coca-Cola đã chủ động dừng sản xuất.

Bước đầu xác định có khoảng 200 công nhân trực tiếp sản xuất tại công ty lấy mẫu xét nghiệm ngay từ chiều qua (2/8).

"Sáng nay, lực lượng chức năng đang tiếp tục phun khử khuẩn toàn bộ công ty. Chúng tôi đang tiếp tục yêu cầu Trung tâm y tế phối hợp kiểm tra xử lý, truy vết trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân", ông Huy thông tin.

Ngoài ra, đáng chú ý còn có 14 trường hợp thứ phát, trong đó có nhiều người là nhân viên kế toán, nhân viên thị trường, giao hàng của Công ty thực phẩm Thanh Nga ngõ 651 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng dương tính với SARS-CoV-2.

Nữ bệnh nhân T.T.H.T, nữ, sinh năm 1988, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, là nhân viên Công ty may mặc Star, là F1. Ngày 27/7, được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly. Ngày 2/8, xuất hiện triệu chứng ho, đau họng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem