Hà Nội: Nhân viên y tế đội mưa truy vết chung cư Goldmark City có ca dương tính SARS-CoV-2

Gia Khiêm Thứ hai, ngày 24/05/2021 12:11 PM (GMT+7)
Sau khi xác định trên địa bàn có thành viên tham gia hỗ trợ tổ bầu cử nghi mắc Covid-19, chính quyền sở tại đã phong toả tòa nhà ở Goldmark City (Hà Nội) đồng thời cán bộ y tế đội mưa truy vết trường hợp tiếp xúc.
Bình luận 0

Nhân viên y tế đội mưa truy vết khi cư dân chung cư Goldmark City dương tính SARS-CoV-2

Sáng 24/5, lực lượng chức năng quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tiến hành phong tỏa tòa R4 khu chung cư Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu) sau khi tại đây ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được CDC Hà Nội thông tin vào sáng cùng ngày. Lúc này, trời Hà Nội mưa nặng hạt, nhiều nhân viên y tế được huy động khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc.

Bệnh nhân tên L.T.A.H., nữ, sinh năm 1978, ở tại tòa R4 khu chung cư Goldmark City, phường Phú Diễn,  quận Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân là F1, làm cùng công ty bệnh nhân Đ.T.L. (BN 5243) sống tại Park 11, Times City, tiếp xúc lần gần đây nhất là ngày 20/5 tại Công ty T&T - số 2A Phạm Sư Mạnh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phong toả toà nhà Goldmark City khi có cư dân dương tính, lây nhiễm từ vợ chồng ở Times City - Ảnh 1.

Phong toả toà nhà Goldmark City khi có cư dân dương tính, lây nhiễm từ vợ chồng ở Times City - Ảnh 2.

Phong toả toà nhà Goldmark City khi có cư dân dương tính, lây nhiễm từ vợ chồng ở Times City - Ảnh 3.

Khu vực toà chung cư ở Goldmark City tạm thời bị phong toả.

Ngày 23/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, chuyển cách ly tập trung tại Trường cao đẳng công nghệ và kinh tế Hà Nội, Sóc Sơn. Sáng 24/5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính.

Một lãnh đạo UBND phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm xác nhận, trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là thành viên tổ bầu cử số 8 thuộc tổ dân phố 20. 

Phong toả toà nhà Goldmark City khi có cư dân dương tính, lây nhiễm từ vợ chồng ở Times City - Ảnh 4.

Phong toả toà nhà Goldmark City khi có cư dân dương tính, lây nhiễm từ vợ chồng ở Times City - Ảnh 5.

Phong toả toà nhà Goldmark City khi có cư dân dương tính, lây nhiễm từ vợ chồng ở Times City - Ảnh 6.

Lực lượng y tế có mặt truy vết ca bệnh. Ngoài trời mưa nặng hạt.

Theo vị này, ngay trong ngày hôm qua, sau khi xác định chị A.H. nghi ngờ mắc Covid-19, chính quyền sở tại đã lập tức yêu cầu 20 thành viên còn lại tham gia phục vụ tại điểm bầu cử số 8 cách ly tại nhà. 

Ngày hôm nay, sau khi có thông tin CDC Hà Nội khẳng định chị A.H. dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đã lập tức xử lý theo quy định về phòng chống dịch Covid-19 đối với các trường hợp liên quan. 

Phong toả toà nhà Goldmark City khi có cư dân dương tính, lây nhiễm từ vợ chồng ở Times City - Ảnh 7.

Phong toả toà nhà Goldmark City khi có cư dân dương tính, lây nhiễm từ vợ chồng ở Times City - Ảnh 8.

Cư dân tạm thời không được ra khỏi nhà.

Qua tìm hiểu, tổ bầu cử số 8 có 21 thành viên tham gia phục vụ và chị A.H. có tiếp xúc với cử tri tham gia bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu từ thời điểm 6h30 - 9h30 ngày 23/5. 

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, sáng cùng ngày, nhân viên y tế đang khẩn trương đến đây làm nhiệm vụ, lấy mẫu xét nghiệm. Tạm thời tòa chung cư nói trên đang bị phong tỏa, nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ tại đây ngăn người bên trong tiếp xúc với những người bên ngoài. 

Lực lượng chức năng đang khẩn trương phối hợp cùng Ban quản lý tòa nhà để truy vết những trường hợp liên quan, trong sáng cùng ngày tiến hành lập chốt kiểm soát ngay dưới sảnh tòa nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem