Hà Nội: Nhiều ca chưa rõ nguồn lây, có tiểu thương và khách đi chợ Ninh Hiệp nhiễm Covid-19

Gia Khiêm Thứ ba, ngày 02/11/2021 18:43 PM (GMT+7)
Ngày 2/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông tin ghi nhận 62 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 12 ca cộng đồng.
Bình luận 0

Covid-19 Hà Nội: Nhiều ca chưa rõ nguồn lây

Trong đó bao gồm: Chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, TT Quốc Oai (18); Chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng (16); Liên quan các tỉnh có dịch (6), Chùm liên quan ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam (5); Chùm liên quan ổ dịch Phú Vinh, Hoài Đức (5); Chùm sàng lọc ho sốt (4); Chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (3); Chùm liên quan ổ dịch Lê Đức Thọ, Mỹ Đình (3); Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt (2).

Hà Nội thêm nhiều ca chưa rõ nguồn lây, có tiểu thương, khách mua ở ổ dịch chợ Ninh Hiệp nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Ngày 2/11, lực lượng chức năng phường Đại Kim đang khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân liên quan đến ca bệnh từ F1 chuyển thành F0 tại tầng 23 toà CT12C KĐT Kim Văn Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh: Gia Khiêm

Chùm sàng lọc ho sốt tại Hà Nội tiếp tục ghi nhận 4 ca dương tính gồm bệnh nhân B.B.T, nam, sinh năm 1984, ở xã Châu Can, huyện Phú Xuyên. Bệnh nhân là nhân viên bến bãi Cầu Giẽ thường xuyên tiếp xúc, xuất nhập hàng các xe từ nhiều tỉnh thành, ngày 30/10 xuất hiện triệu chứng, ngày 1/11 được làm xét nghiệm test nhanh dương tính, lấy mẫu PCR khẳng định dương tính.

Thứ 2, bệnh nhân N.T.M.N, nữ, sinh năm 1984, ở phường Trần Phú, quận Hoàng Mai. Ngày 31/10, bệnh nhân có triệu chứng ho, mệt mỏi. Ngày 1/11 bệnh nhân có test nhanh dương tính của Bệnh viện Thu Cúc. Ngày 2/11 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Hà Nội thêm nhiều ca chưa rõ nguồn lây, có tiểu thương, khách mua ở ổ dịch chợ Ninh Hiệp nhiễm Covid-19 - Ảnh 2.

Lực lượng y tế chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm tại toà CT12C KĐT Kim Văn Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh: Gia Khiêm

Thứ 3, bệnh nhân P.T.K.O, nữ, sinh năm 1995, ở phường Mai Động, Hoàng Mai. Ngày 1/11, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Medlatec được test nhanh kết quả dương tính. Ngày 2/11, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính.

Thứ 4, bệnh nhân H.T.T.H, nữ, sinh năm 1996, ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Bệnh nhân là mẹ của bệnh nhân P.Đ.H (trường hợp được sàng lọc ho, sốt dương tính ngày 1/11). Ngày 1/11, được lấy mẫu kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm ghi nhận thêm 3 ca dương tính gồm các bệnh nhân L.T.D, nữ, sinh năm 2000, ở xã Dương Hà, huyện Gia Lâm. Bệnh nhân bán hàng online thường xuyên đi lấy đồ tại chợ Ninh Hiệp, ngày 30/10 xuất hiện triệu chứng ho, rát họng.

Ngày 1/11, đi khám bệnh tại Bệnh viện Tâm Anh, tại đây được xét nghiệm test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, bệnh nhân được chuyển sang BVĐK Đức Giang xét nghiệm PCR và có kết quả dương tính.

Thứ 2, bệnh nhân N.T.N.A, nữ, sinh năm 2000, ở phường Phúc Lợi, Long Biên. Bệnh nhân làm việc tại công ty Vinfast địa chỉ tại Vinhomes Symphony Phúc Lợi. Ngày 30/10 có đến chợ Ninh Hiệp, ngày 1/11 được lấy mẫu định kỳ của công ty và có kết quả dương tính.

Thứ 3, bệnh nhân N.T.N, nữ, sinh năm 1988, ở xã Ninh Hiệp , Gia Lâm. Bệnh nhân bán quần áo tại chợ Ninh Hiệp, ngày 30/10 xuất hiện triệu chứng đi xét nghiệm, kết quả dương tính.

Liên quan đến ổ dịch này, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin ca bệnh, chính quyền địa phương đã tạm thời đóng cửa, dừng hoạt động toàn bộ chợ Ninh Hiệp để tiến hành xét nghiệm, truy vết trường hợp tiếp xúc.

"Trước mắt, lực lượng y tế sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm khoảng 4.000 người lần lượt từ tiểu thương đến người dân. Bên cạnh đó, công tác truy vết trường hợp F1,F2 vẫn đang được tiến hành", ông Tuấn cho hay.

Ổ dịch Lê Đức Thọ, Mỹ Đình ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính. Chùm liên quan ổ dịch Phú Vinh, Hoài Đức thêm 5 ca, chùm liên quan các tỉnh có dịch có 6 trường hợp. Bên cạnh đó, chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng tiếp tục ghi nhận thêm 16 ca, chùm liên quan ổ dịch Sài Sơn, TT Quốc Oai thêm 18 trường hợp.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) có 4.521 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.721 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.800 ca.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem