Hà Nội: Sau nhiều ngày tăng vọt, ca nhiễm trong cộng đồng có dấu hiệu "hạ nhiệt"

Gia Khiêm Thứ năm, ngày 11/11/2021 18:37 PM (GMT+7)
Sau nhiều ngày ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng tăng "chóng mặt", ngày 11/11, Hà Nội ghi nhận 19 ca Covid-19 trong cộng đồng.
Bình luận 0

Chiều ngày 11/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông tin ghi nhận 146 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 19 ca cộng đồng. 

Các ca phân bố tại 17/30 quận, huyện: Nam Từ Liêm (28), Ba Đình (27), Gia Lâm (20), Hoàng Mai (10), Hà Đông (8), Mê Linh (7), Cầu Giấy (7), Thanh Xuân (6), Thanh Trì (4), Ba Vì (4), Bắc Từ Liêm (4), Đống Đa (4), Long Biên (4), Hoài Đức (2), Phú Xuyên (2), Chương Mỹ (1), Hai Bà Trưng (1).

Hà Nội: Sau nhiều ngày tăng vọt, ca nhiễm trong cộng đồng có dấu hiệu "hạ nhiệt" hai ngày nay - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng lập hàng rào barie tại khu vực có ca dương tính ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Phân bố 19 ca cộng đồng theo chùm: Chùm liên quan Sàng lọc ho sốt (4); Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt (9); ổ dịch Phú Đô, Nam Từ Liêm (1); Liên quan các tỉnh có dịch (thứ phát) (1); ổ dịch Trần Duy Hưng (1), ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (3).

Ngày 11/11, lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm cho hay, công tác phòng chống dịch phục vụ bóng đá Việt Nam – Nhật Bản vào tối cùng ngày, quận được Thành phố giao nhiệm vụ đảm bảo công tác phòng chống dịch vòng ngoài khu vực sân vận động và xét nghiệm đối tượng người phục vụ làm việc tại sân vận động.

Hà Nội: Sau nhiều ngày tăng vọt, ca nhiễm trong cộng đồng có dấu hiệu "hạ nhiệt" hai ngày nay - Ảnh 2.

Cập nhật ca bệnh qua các ngày tại Hà Nội trong tháng qua. Ảnh: CDC Hà Nội

Quận đã chỉ đạo các lực lượng và UBND phường Mỹ Đình 2, Phú Đô đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Các hàng quán cạnh sân vận động yêu cầu thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch (phường Phú Đô vận động người dân không nên vào sân xem bóng đá). 

Trung tâm y tế đã hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm 932 người phục vụ và tổ chức ứng trực phòng dịch tại cơ quan gồm 2 tổ 20 người và xe cứu thương, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi Sở Y tế điều động. 

Quận Nam Từ Liêm xác định người vùng dịch về địa bàn quận ngày càng tăng, nguy cơ lây nhiễm lớn nên đã đề nghị Thành phố Hà Nội chỉ đạo áp dụng biện pháp xét nghiệm bắt buộc đối với người từ vùng dịch cấp độ 2,3,4 về địa phương. Số lượng F0, F1, F2 ngày càng tăng, nguy cơ quá tải các khu cách ly tập trung; đề nghị Thành phố xem xét thí điểm cho cách ly F1 tại nhà tại nơi đủ điều kiện

 Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 5.612 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.175 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 3.437 ca.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem