Hạ Swansea 2-0, M.U tiếp tục bám gáy Man City

Thứ hai, ngày 07/05/2012 07:00 AM (GMT+7)
Dân Việt – Thi đấu áp đảo và dễ dàng giành chiến thắng trước đội bóng đàn em Swansea với tỷ số 2-0, M.U đã san bằng khoảng cách về điểm số với Man City nhưng xếp sau nhờ thua hiệu số bàn thắng.
Bình luận 0

 Ở trận đấu này, Phil Jones được bố trí đá ở vị trí hậu vệ phải. Chris Smalling đá cặp trung vệ với Rio Ferdinand. Nơi hàng tiền vệ Antonio Valencia sát cánh cùng Michael Carrick, Paul Scholes và Ashley Young. Javier Hernandez đá cặp tiền đạo với Wayne Rooney.

img
 

Với ưu thế sân nhà, M.U đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Chris Foy. Tuy nhiên, Swansea mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút thứ 2, Gylfi Sigurdsson cướp được bóng trong chân của Carrick rồi thực hiện pha bứt tốc bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong. Tiếc là không có đồng đội nào của anh lao vào đón bóng.

Những phút tiếp theo, “Quỷ đỏ” thường xuyên sử dụng miếng đánh ở hai biên để tận dụng khả năng đi bóng và tạt cánh của Valencia và Ashley Young. Phút 14, Carrick tung ra cú sút xa uy lực nhưng không vượt qua được sự truy cản của hậu vệ Steven Caulker. Ít phút sau, Rooney có pha dứt điểm ở hóc hẹp nhưng thủ thành Michel Vorm đã kịp khép góc.

Sau rất nhiều nỗ lực hãm thành, cuối cùng M.U cũng có được bàn thắng khai thông bế tắc có phần may mắn ở phút 28. Nhận đường căng ngang từ cánh phải của Valencia, Carrick băng vào dứt điểm chạm chân Scholes đổi hướng rồi đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của Michel Vorm cùng toàn bộ hàng thủ Swansea.

Có được bàn khai thông bế tắc giúp các cầu thủ M.U trút bỏ được gánh nặng tâm lý và thi đấu thanh thoát hơn. Phút 33, Ashley Young có pha treo bóng rất khó chịu từ bên cánh trái cho Chicharito bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút 41, Nathan Dyer có pha truyền bóng về bất cẩn đến thẳng vị trí của Scholes và tiền vệ này đã mớm bóng cho Rooney tung ra pha dứt điểm chạm chân Angel Rangel bật ra. Ngay lập tức, Young đã thực hiện pha khứa lòng hiểm hóc vào góc xa hạ gục Michel Vorm, nhân đôi cách biệt cho Red Devils.

Sang hiệp hai, M.U chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn tỷ số. Điều đó tạo cơ hội cho Swansea tổ chức được một số đợt tấn công nguy hiểm. Phút 51, Sigurdsson bất ngờ tung ra cú đá rất khó chịu buộc David De Gea phải bay người đẩy bóng đi hết đường biên ngang. Ít phút sau, Joe Allen chọc khe thông minh cho Dyer thoát xuống đối mặt với De Gea nhưng pha dứt điểm của tiền vệ này lại đi không chuẩn xác.

Về cuối trận đấu, nửa đỏ thành Manchester đã bất ngờ tăng tốc và tạo ra một số cơ hội ăn bàn. Thế nhưng, cả Rooney và cầu thủ vừa vào sân thay người là Tom Cleverley đều không thể tận dụng được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem