Hà Thanh là VĐV số 1 của thể thao Việt Nam 2012

Chủ nhật, ngày 30/12/2012 21:10 PM (GMT+7)
Dân Việt – Không ngoài dự đoán, nữ VĐV thể dục dụng cụ, Phan Thị Hà Thành đã trở thành người chiến thắng trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2012.
Bình luận 0

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Hà Thanh đoạt danh hiệu này. Ở cuộc bầu chọn năm ngoái, nữ VĐV người Hải Phòng đã đăng quang với 1425 điểm. 

 img
 Hà Thành giành chiến thắng một cách tuyệt đối.

Còn năm nay, Hà Thành giành chiến thắng một cách tuyệt đối khi nhận được 1570 điểm bầu chọn, hơn 550 điểm so với người xếp ở vị trí thứ 2 là “kình ngư” 16 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên.

Đứng ở vị trí thứ 3 trong tốp 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2012 là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh với 914 điểm bầu chọn.

Các vị trí tiếp sau lần lượt là Nguyễn Anh Khôi (cờ vua, 909 điểm), Nguyễn Hà Thanh (thể dục dụng cụ, 610 điểm), Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ, 480 điểm), Nguyễn Thị Thanh Phúc (điền kinh,463 điểm), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông, 418 điểm). Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm, 241 điểm), Dương Thị Việt Anh (điền kinh, 226 điểm).

Ở danh sách 5 HLV tiêu biểu toàn quốc 2012, HLV Nguyễn Thị Thúy (thể dục dụng cụ) đứng ở vị trí số 1 với 658 điểm bầu chọn. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Nguyễn Thị Nhung (bắn súng, 482 điểm), Nguyễn Thanh Sơn (cờ vua, 336 điểm), Đặng Anh Tuấn (bơi, 284 điểm), Trần Anh Hiệp (điền kinh, 158 điểm).

VĐV Nguyễn Thị Hồng (cử tạ) đứng đầu danh sách 5 VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2012 với 607 điểm.

HLV Nguyễn Hồng Phúc (cử tạ 397) giữ vị trí số 1 trong tốp 3 HLV thể thao người khuyết tập xuất sắc toàn quốc 2012 với 397 điểm.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem