Hà Tĩnh: Bất chấp nắng nóng, hàng nghìn người dân đổ xô đi đánh cá cầu may

Sơn Nguyễn Chủ nhật, ngày 14/06/2020 10:54 AM (GMT+7)
Dù thời tiết nắng nóng gay gắt, nhưng sáng nay (14/6) hàng ngàn người dân mang theo các dụng cụ đánh bắt cá truyền thống dầm mình dưới nước tham gia lễ hội bắt cá cầu may
Bình luận 0


Đúng 6h, khi mặt trời vừa ló rạng cũng là lúc người dân lỉnh kỉnh mang theo dụng cụ đánh bắt cá như nơm, đó, lưới…để hòa mình vào không gian lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân gian.

Người dân tham gia Lễ hội đánh cá cầu may từ sáng sớm

Hà Tĩnh: Bất chấp nắng nóng, hàng nghìn người dân đổ xô đi đánh cá cầu may - Ảnh 2.

Hà Tĩnh: Bất chấp nắng nóng, hàng nghìn người dân đổ xô đi đánh cá cầu may - Ảnh 3.

Lễ hội được tổ chức mỗi năm một lần, vào dịp tháng 4, 5 âm lịch, khi mà người dân xã Xuân Viên thu hoạch xong mùa màng xong. Đây là ngày hội truyền thống gần 300 năm nay. Lễ hội mang đậm màu sắc dân gian độc đáo, được tổ chức hàng năm, mang tư tưởng khuyến nông, khuyến ngư, phát triển nông nghiệp nông thôn.

Hà Tĩnh: Bất chấp nắng nóng, hàng nghìn người dân đổ xô đi đánh cá cầu may - Ảnh 4.

Hà Tĩnh: Bất chấp nắng nóng, hàng nghìn người dân đổ xô đi đánh cá cầu may - Ảnh 5.

Đầm vực Đồng Hoa thuộc thôn Nam Viên, xã Xuân Viên là nơi được chọn tổ chức lễ hội có chiều dài gần 1km với diện tích 30 ha, bắt nguồn từ dãy núi Hồng. Nguồn nước ở đầm không chỉ là nơi cung cấp nước tưới cho hoa màu mà còn là nơi có nhiều loại cá nước ngọt sinh sống.

Hà Tĩnh: Bất chấp nắng nóng, hàng nghìn người dân đổ xô đi đánh cá cầu may - Ảnh 6.

Hà Tĩnh: Bất chấp nắng nóng, hàng nghìn người dân đổ xô đi đánh cá cầu may - Ảnh 7.

Ông Trần Văn Minh (50 tuổi, ở xã Xuân Viên) cho biết: "Khu vực Đầm vực Đồng Hoa này thường ngày chính quyền cấm không cho đánh bắt cá, mỗi năm chỉ được đánh một ngày duy nhất. Vì vậy người dân chúng tôi ai cũng hăng hái chuẩn bị công cụ từ nhiều ngày trước. Cái ngày hội này có từ lâu lắm rồi và nó trở thành truyền thống của dân làng chúng tôi".

Hà Tĩnh: Bất chấp nắng nóng, hàng nghìn người dân đổ xô đi đánh cá cầu may - Ảnh 8.

Hà Tĩnh: Bất chấp nắng nóng, hàng nghìn người dân đổ xô đi đánh cá cầu may - Ảnh 9.

Hà Tĩnh: Bất chấp nắng nóng, hàng nghìn người dân đổ xô đi đánh cá cầu may - Ảnh 10.

 

Theo các cụ cao niên, lễ hội đã có từ xa xưa. Theo đó, từ sáng sớm ngày lễ hội, sau khi người dân chuẩn bị các dụng cụ đánh bắt cá truyền thống đứng tập trung trên bờ, ban tổ chức sẽ tiến hành làm lễ và phát hiệu lệnh để tất cả mọi người lao xuống đầm đánh bắt cá. Những người tham gia không được dùng kích điện để xuống bắt cá. Người dân quan niệm rằng ai bắt được cá to hoặc nhiều cá trong ngày hội thì sẽ gặp nhiều may mắn trong năm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem