Vụ lốc xoáy kèm sét kinh hoàng đánh hỏng nhà dân, gây thương tích nhiều người qua lời kể của nạn nhân

Quân Thỏa Thứ ba, ngày 11/05/2021 18:24 PM (GMT+7)
Trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn bất ngờ xảy ra vào chập tối ngày 10/5 khiến nhiều nông dân tại huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thiệt hại lớn về sức khỏe, tài sản. Nhiều người vẫn hoảng sợ, run cầm cập khi kể lại sự việc.
Bình luận 0

Lốc, sét ập tới quá bất ngờ

Clip: Lốc xoáy gây thiệt hại nặng bề cho nông dân huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Tại xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên), cơn lốc lớn kèm theo sét khiến 207 ha lúa đến thời kỳ thu hoạch bị gãy đổ, 5 nhà dân bị tốc mái, 14 gia đình bị đứt đường dây điện, lan can cầu bị đánh gãy.

Chị Nguyễn Thị Lý (trú tại xóm Mỹ Đông, xã Cẩm Mỹ) vừa bị lốc xoáy cuốn phăng mái nhà, buồn bã nói: "Thời điểm cơn lốc xoáy kèm theo sét kéo đến quá bất ngờ, tôi không kịp trở tay. Lúc cơn lốc kéo đến tôi chỉ biết ôm con vào góc tường khóc, may mắn chỉ bị bay mái nhà còn hai mẹ con không ai bị thương.

Hà Tĩnh: Lốc xoáy quét qua, hàng chục nhà dân tốc mái, sét đánh 3 người bị thương - Ảnh 4.

Lốc xoáy kèm theo sét ập vào quá bất ngờ khiến nhiều nhà dân bị hư hỏng nặng.

Cơn lốc đi qua khiến mái tôn trên nhà tôi gần như tốc mái, hư hỏng hết. Một phần mái tôn còn bay sang nhà hàng xóm khiến kính xe ô tô của họ bị hư hỏng. Tôi rất lo".

Hà Tĩnh: Lốc xoáy quét qua, hàng chục nhà dân tốc mái, sét đánh 3 người bị thương - Ảnh 2.

Ngôi nhà chị Nguyễn Thị Lý (trú tại xóm Mỹ Đông, xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên) bị lốc xoáy tốc bay.

Là một trong những người bị sét đánh và thoát chết hi hữu, anh Hà Huy Bình (xóm Mỹ Lâm, xã Cẩm Mỹ) thất thần nhớ lại: "Lúc đó tôi cùng 2 người thân trong gia đình thu gom rơm trên cách đồng bên xã Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên) thì bị sét đánh trúng người.

Hà Tĩnh: Lốc xoáy quét qua, hàng chục nhà dân tốc mái, sét đánh 3 người bị thương - Ảnh 7.

Dù bị sét đánh bất tỉnh, anh Hà Huy Bình (xóm Mỹ Lâm, xã Cẩm Mỹ) vẫn may mắn thoát chết một cách hi hữu

"Sau một tiếng nổ lớn, tôi lịm đi không còn biết gì nữa. Lúc đấy nói dại chứ có chết cũng cũng không thể nào biết được. Sau đó, tôi nghe mọi người kể lại, sau khi sét đánh trúng, tôi bị co giật, sùi bọt mép, cắn lưỡi. Sau khi sơ cứu tại chỗ, người dân trong xóm đưa tôi đến Trạm Y tế xã Cẩm Thạch. Tôi không ngờ mình có thể sống".

Hà Tĩnh: Lốc xoáy quét qua, hàng chục nhà dân tốc mái, sét đánh 3 người bị thương - Ảnh 8.

Những dấu vết trên cơ thể anh Hà Huy Bình do bị sét đánh.

Bà Trương Thị Mạo (chị ruột anh Bình) vẫn chưa hoàn hồn nhớ lại: "Khi chứng kiến 3 người thân của mình bị sét đánh (trong đó có con trai, em trai và em dâu tôi), đến giờ vẫn còn rất sợ hãi.

Tôi hét lớn. Trời ơi! sét đánh chết con tôi rồi. Tôi không thể tin vào mắt mình, rồi từ từ thấy con trai, em dâu tỉnh lại, còn em trai vẫn xanh tái người, miệng sùi bọt mép, sợ em trai cắn lưỡi nên tôi đưa tay mình vào miệng nó. Sau khi được mọi người đưa đi cấp cứu, nhận được tin báo là em trai đã qua cơn nguy kịch".

Hà Tĩnh: Lốc xoáy quét qua, hàng chục nhà dân tốc mái, sét đánh 3 người bị thương - Ảnh 9.

Bà Trương Thị Mạo (chị ruột anh Bình) nhớ lại cảnh em trai bị sét đánh. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ, xác nhận với phóng viên báo Dân Việt: "Vào khoảng 18h hơn ngày 10/5, một cơn lốc lớn kèm sét đã quét qua địa bàn xã Sơn Phú khiến nhiều hoa màu, nhà cửa, tài sản của người dân bị hư hỏng.

Cũng trong cơn lốc kèm sét lớn chiều qua, có 3 người trong gia đình anh Hà Huy Bình (ở thôn Mỹ Lâm, Cẩm Mỹ) trong lúc đi lấy rơm ngoài ruộng bị sét đánh bị thương".

Hà Tĩnh: Lốc xoáy quét qua, hàng chục nhà dân tốc mái, sét đánh 3 người bị thương - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Thị Lý (trú tại xóm Mỹ Đông, xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên) tranh thủ trời nắng phơi lại giấy tờ, đồ đạc do lốc xoáy gây ra.

"Sau khi giông lốc qua đi, chúng tôi đã huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả và lên phương án hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại nặng trong trận thiên tai này để bà con nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống"- ông Dương nói thêm.

Hà Tĩnh: Lốc xoáy quét qua, hàng chục nhà dân tốc mái, sét đánh 3 người bị thương - Ảnh 6.

Lốc xoáy gây hư hại nặng cho nhà dân.

Không chỉ có xã Cẩm Mỹ, tại xã Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên) cũng thiệt hại nặng không kém.

Ông Nguyễn Xuân Thủy - Chủ tịch UBND xã Cẩm Thạch nói với phóng viên Dân Việt: "Thống kê ban đầu, cơn lốc chiều qua khiến 150 ha lúa vụ xuân của bà con trong xã bị gãy đổ, 8 nhà dân bị tốc mái, 4 bảng panô tuyên truyền công tác bầu cử trên địa bàn bị hỏng.

Sau khi xảy ra cơn lốc xoáy, chính quyền địa phương đã cử người xuống địa bàn để thống kê thiệt hại, thăm hỏi, động viên nhân dân, giúp bà con nông dân sớm ổn định cuộc sống".

"Chiều tối ngày 10/5 trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên xảy ra trận lốc lớn khiến hàng chục nhà dân bị tốc mái, hơn 900 ha diện tích lúa vụ xuân đến thời điểm thu hoạch bị ngã đổ. Các xã thiệt hại nặng do lốc xoáy gây ra gồm: Nam Phúc Thăng, Cẩm Mỹ, Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên - ông Lê Văn Danh -Trưởng phòng NNPTNT huyện Cẩm Xuyên.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem