Hà Tĩnh: Xót xa hàng nghìn ha lúa xuân bị ngã đổ do mưa lớn, gió lốc bất ngờ

Quỳnh Nga Thứ ba, ngày 27/04/2021 15:57 PM (GMT+7)
Mưa lớn kèm theo gió lốc với cường độ mạnh xảy ra vào đêm qua (26/4) trên địa bàn Hà Tĩnh đã khiến hàng nghìn hecta lúa xuân bị ngã đổ, ảnh hưởng lớn.
Bình luận 0

Clip: Lúa bị ngã đổ sau trận mưa lớn trong đêm qua 26/4

Sáng 27/4, theo ghi nhận của phóng viên báo Dân Việt, tại rất nhiều địa bàn ở Hà Tĩnh như huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc… nhiều diện tích lúa ngã đổ trong thời kỳ lúa đang ngậm sữa, chín sáp do mưa lớn, giông lốc.

Hà Tĩnh: Xót xa hàng nghìn ha lúa xuân bị ngã đổ do mưa lớn, gió lốc - Ảnh 2.

Mưa lớn kèm theo gió to đã khiến nhiều ha lúa ở Hà Tĩnh bị ngã đổ

Tại cánh đồng xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên), sau khi mưa ngớt, bà con nông dân đã tranh thủ ra đồng, vét bờ tháo nước ra khỏi ruộng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) xót xa: "Vụ xuân năm nay gia đình tôi trồng 1,5ha lúa nhưng trận mưa đêm qua đã làm ngã đổ mất 1,3ha. Khi thu hoạch, số diện tích lúa bị ngã đổ này sản lượng sẽ giảm từ 40 - 50% và công gặt cũng đắt hơn nhiều do phải gặt tay, chưa kể tiền phân bón và giống đã đầu tư nên vụ lúa năm nay lỗ lớn".

Hà Tĩnh: Xót xa hàng nghìn ha lúa xuân bị ngã đổ do mưa lớn, gió lốc - Ảnh 3.

Nhìn hơn 1ha lúa bị ngã đổ trong giai đoạn ngậm sữa, bà Nguyễn Thị Tuyết (xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) không khỏi xót xa.

Hà Tĩnh: Xót xa hàng nghìn ha lúa xuân bị ngã đổ do mưa lớn, gió lốc - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Trí Hà - Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Hà Tĩnh cho hay, 100% diện tích lúa xuân trên toàn tỉnh đã trỗ bông, số còn lại vào giai đoạn ngậm sữa, chín sáp.

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Văn Danh – Trưởng phòng NNPTNT huyện Cẩm Xuyên nói: "Vụ xuân năm nay, huyện Cẩm Xuyên có 1.500ha lúa, trận mưa đêm qua đã khiến nhiều diện tích lúa của người dân bị ngã đổ. Trong đó tập trung nhiều nhất ở các xã như Cẩm Thành, Cẩm Vịnh".

Thống kê ban đầu, huyện Thạch Hà có khoảng 1.000 ha lúa bị ngã đổ: xã Tân Lâm Hương (436 ha), Nam Điền (150 ha), Ngọc Sơn (37 ha)...

Huyện Kỳ Anh có khoảng 550-600 ha. Hiện, cơ quan chức năng đang rà soát thống kê diện tích, mức độ thiệt hại của lúa xuân sau trận mưa lớn đêm qua (26/4).

"100% diện tích lúa xuân đã trổ bông, số còn lại đã vào giai đoạn ngậm sữa, chín sáp. Đây là giai đoạn sinh trưởng quan trọng nhất, quyết định năng suất của lúa. Trận mưa không kéo dài nhưng rất lớn, một số nơi kèm theo lốc xoáy nên nhiều diện tích bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể làm giảm năng suất cuối vụ" - ông Nguyễn Trí Hà, Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Hà Tĩnh nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem