Hạ U23 Singapore 7-0, U23 Việt Nam thị uy sức mạnh

Minh Chí Thứ bảy, ngày 19/02/2022 20:57 PM (GMT+7)
Ở cuộc đọ sức tại bảng C giải U23 Đông Nam Á 2022 vừa kết thúc trên sân vận động Prince, Phnom Penh, Campuchia, U23 Việt Nam thi đấu áp đảo và dễ dàng hạ U23 Singapore với tỷ số 7-0 để chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành vé dự vòng bán kết.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

U23 Singapore: Aban, Emaviwe, Sanizal, Shahiran, Ilhan Fandi, Akbar, Qayyum, Gallagher, Stewart, Kweh, Akmal.

U23 Việt Nam: Y Eli Nie, Duy Cương, Xuân Tiến, Thành Lâm, Ngọc Thắng, Thanh Khôi, Quang Nho, Mạnh Quỳnh, Xuân Quyết, Quốc Việt, Văn Tùng.

Ghi bàn: Văn Tùng (3', 37'), Xuân Tiến (32'), Quang Nho (56'), Ngọc Thắng (77'), Thanh Khôi (89'), Tiến Long (90+5').

“Đánh tennis” trước U23 Singapore, U23 Việt Nam mở toang cánh cửa vào bán kết - Ảnh 1.

U23 Việt Nam "mở hàng" suôn sẻ tại giải U23 Đông Nam Á. Ảnh: 24h.

Được đánh giá cao hơn so với đối thủ, U23 Việt Nam chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng coi khai cuộc của trọng tài. Phút thứ 3, Dụng Quang Nho đi bóng bên cánh phải trước khi thực hiện đường chuyền vào trong vòng cấm cho Văn Tùng đánh đầu tung lưới thủ môn Aban, mở tỷ số cho đội bóng áo trắng.

Sớm có được bàn thắng dẫn trước, các học trò của HLV Đinh Thế Nam thi đấu với tâm lý thoải mái và hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Phút 32, Xuân Tiến có tình huống xử lý kỹ thuật trong vòng cấm trước khi dứt điểm kỹ thuật làm tung lưới U23 Singapore, nhân đôi cách biệt cho U23 Việt Nam.

8 phút trước khi hiệp thi đấu thứ nhất khép lại, Văn Tùng dứt điểm cận thành trong tư thế không bị ai kèm, nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Việt Nam, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục dồn ép U23 Singapore. Phút 56, hàng thủ đối phương có tình huống phối hợp lóng ngóng tạo điều kiện để Dụng Quang Nho dễ dàng sút tung lưới thủ thành Aban, nâng tỷ số lên 4-0 cho U23 Việt Nam.

Đến thời điểm này, U23 Việt Nam hoàn toàn đánh mất tinh thần thi đấu và chỉ biết gồng mình chống đỡ các đường lên bóng của các "Chiến binh Sao Vàng". Phút 78, 89 và 90+5, Ngọc Thắng, Thanh khôi, Tiến Long thay nhau lập công, ấn định chiến thắng 7-0 cho đội bóng áo trắng.

Với kết quả này, các học trò HLV Đinh Thế Nam chỉ cần cầm hoà U23 Thái Lan ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 22/2 tới để đứng đầu bảng C, qua đó giành vé vào chơi ở vòng bán kết giải U23 Đông Nam Á 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem