HAGL áp đảo đội hình U23 Việt Nam đấu B.Bình Dương?

Đông Hưng Thứ bảy, ngày 26/12/2015 15:00 PM (GMT+7)
Trong danh sách U23 Việt Nam thời điểm này, có tới 9 cầu thủ thuộc biên chế HAGL và 1 cầu thủ mùa trước vừa thi đấu cho họ. Nhiều khả năng khi đá giao hữu với B.Bình Dương vào chiều nay, đội bóng phố Núi sẽ chiếm đa số trong đội hình xuất phát.
Bình luận 0

Trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, HLV Miura đã cho gọi lần lượt 9 cầu thủ HAGL lên tuyển U23 Việt Nam, bao gồm Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Đông Triều, Đức Lương, Văn Thanh và thủ môn Văn Tiến. Nếu tính cả Tiến Dũng, cầu thủ đã khoác áo đội bóng phố Núi trong lượt về mùa giải vừa qua theo dạng cho mượn từ Viettel thì con số thực tế lên tới 10.

img

HAGL có tới 9 người trong thành phần U23 Việt Nam. Ảnh: IT.

Câu hỏi đặt ra là liệu HLV Miura có chọn con người và lối chơi HAGL làm nòng cốt cho U23 Việt Nam? Thực tế thời gian vừa qua, nhà cầm quân người Nhật đã chịu rất nhiều sức ép từ dư luận vì xây dựng cho các ĐT Việt Nam lối chơi thiên về thể lực, bóng dài và chặt chém. Tuy vậy, điều cốt yếu này là đội lại thi đấu không mấy thành công. Bằng chứng là ĐT Việt Nam thất bại trước Malaysia, thắng nhọc Đài Loan (Trung Quốc) rồi thảm bại 0-3 trước Thái Lan trên sân nhà, còn U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan, U23 Myanmar ở SEA Games 28...

Trong bối cảnh cần một làn gió mới, đồng thời lấy lại sự ủng hộ của người hâm mộ cũng như các quan chức LĐBĐ Việt Nam (VFF), có vẻ HLV Miura đã bắt đầu thức thời. Không chỉ là gọi 9 cầu thủ HAGL, những ngày qua ông cũng bắt đầu có hơi hướng xây dựng lối chơi bóng nhỏ dựa trên nền tảng các cầu thủ đến từ phố Núi. Cần biết rằng, chính với lối chơi này, lứa Công Phượng đã khơi dậy niềm hy vọng của các CĐV Việt Nam khi đăng quang thuyết phục tại giải U21 Quốc tế, trong đó có chiến thắng ấn tượng 2-0 trước U19 Hàn Quốc.

Ở trận giao hữu với B.Bình Dương vào chiều nay, 2 cầu thủ của HAGL là Đông Triều và Tuấn Anh chắc chắn không ra sân vì chấn thương. Văn Toàn mới trở lại nên HLV Miura sẽ không mạo hiểm. Còn lại 7 cái tên và trong bối cảnh mà nhiều gương mặt không thể ra sân vì chấn thương, thậm chí một số đã xách va-li về nhà, nhiều khả năng họ sẽ chiếm các vị trí trên sân.

Theo đó, Văn Tiến sẽ thay Hoài Anh đứng trong khung gỗ, Tiến Dũng án ngữ phía trước, ở hàng tiền vệ có Xuân Trường và trên hàng công có Công Phượng. Ngoài ra, Nguyễn Phong Hồng Duy đang trở thành ứng cử viên cho vị trí tiền vệ cánh trái, tương tự Vũ Văn Thanh là gương mặt được đề cử cho hành lang phải trong bộ tứ phòng ngự. Đức Lương hoàn toàn có thể được trọng dụng ở vị trí hậu vệ trái một khi HLV Miura đẩy Mạnh Hùng vào đá trung vệ...

Tóm lại, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục thử nghiệm và tìm ra những cầu thủ ưng ý nhất cho VCK U23 châu Á sắp tới. Trong đó, có thể HLV Miura sẽ muốn xem các cầu thủ HAGL thích ứng và tạo sự khác biệt so với những lần tập trung trước ra sao để đưa ra những quyết định cuối cùng. Và gặp B.Bình Dương sẽ là cơ hội để các tài năng của HAGL thể hiện mình trước nhà cầm quân người Nhật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem