HAGL bất an trước “cơn bão” chấn thương

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 02/06/2017 16:03 PM (GMT+7)
Không chỉ mất Văn Toàn, mà HAGL còn không có sự phục vụ của A Hoàng lẫn Thanh Bình trong trận đấu thuộc vòng 1/8 Cúp QG với CLB Sài Gòn vào 3.6. HLV Nguyễn Quốc Tuấn có quá nhiều lý do để lo lắng.
Bình luận 0

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã không thể góp mặt trong đợt tập trung sắp tới của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận vòng loại Asian Cup 2019 gặp Jordan hôm 13.6. Văn Toàn chấn thương giãn dây chằng đầu gối ở vòng 12 V.League (8.4). Chấn thương của anh tiến triển ngày càng phức tạp. Gần 2 tháng từ ngày đó, Văn Toàn vẫn chưa thể tập lại.

Đại diện HAGL cho biết Văn Toàn lẽ ra chỉ mất 3 tuần hồi phục. Nhưng cầu thủ này quá nóng ruột, quá nhiệt huyết và muốn lao vào tập luyện luôn nên chấn thương không kịp hồi phục. Dự đoán từ 3 tuần đã chuyển thành 3 tháng.

img

Văn Toàn.

Ở đợt tập trung U22 Việt Nam hồi đầu tháng 5, Văn Toàn vẫn lên tuyển dù đang mang chấn thương. Khoảng thời gian ở đội tuyển U22 Việt Nam, Văn Toàn chỉ tập nhẹ chứ không thể thi đấu. Tuy nhiên, lãnh đạo HAGL khẳng định quãng thời gian ở U22 Việt Nam không làm chấn thương của Toàn nghiêm trọng hơn.

Ngoài trường hợp của Văn Toàn, HAGL còn mất A Hoàng và Thanh Bình. A Hoàng dính chấn thương trong đợt tập trung ĐTQG vừa qua và chưa bình phục. Trong khi đó, Thanh Bình gặp vấn đề nghiêm trọng với bắp đùi khi cùng U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup 2017. Dự kiến, cả hai chỉ có thể trở lại sân bóng vào cuối tháng này.

Trong buổi tập chiều 31.5 vừa qua, HAGL đã cho các cầu thủ tập luyện trở lại, cùng việc trình làng tân binh người Brazil, Henrique Motta. Trước khi gia nhập đội chủ sân Pleiku, ngôi sao sinh năm 1991 từng đầu quân cho CLB Mogi Mirim ở giải Serie B (Brazil). Theo thống kê của Transfermarkt, Motta ra sân thi đấu 19 trận, ghi 1 bàn. Giá thị trường của cầu thủ này vào khoảng 136.000 USD (hơn 3 tỉ đồng).

Trong lần đầu xuất hiện cùng đội bóng mới, cầu thủ cao 1m88 này đã tập luyện rất tích cực. Anh có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự. Với sự hiện diện tại phố núi, Henrique Motta đang được kỳ vọng sẽ cùng Mobi Fehr tạo thành “cặp lá chắn thép” nơi hàng phòng ngự HAGL ở giai đoạn lượt về V.League sắp tới. Tuy vậy, do chưa hoàn tất các thủ tục giấy tờ nên anh chắc chắn không thể tham dự trận gặp Sài Gòn FC.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem