"HAGL cần khắc phục điểm yếu bóng bổng trước Sydney FC"

Nguyễn Anh Thứ ba, ngày 19/04/2022 12:10 PM (GMT+7)
"Tôi nghĩ, điểm sáng ở trận đấu hôm nay sẽ đến từ những vị trí ở hàng thủ. Nếu không để thủng lưới trước, HAGL sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng", cựu tuyển thủ Đặng Khánh Lâm chia sẻ
Bình luận 0

Vào 18h tối nay, HAGL sẽ bước vào trận đấu thứ 2 gặp Sydney FC tại AFC Champion League 2022. Lúc này, thầy trò HLV Kiatisak đang rất khát khao có được điểm số đầu tiên tại sân chơi châu Á. 

"HAGL cần khắc phục điểm yếu bóng bổng trước Sydney FC" - Ảnh 1.

HAGL đang đứng trước cơ hội có được điểm số đầu tiên tại AFC Champion League (Ảnh SPORT)

Nhận định về cơ hội có điểm của HAGL trước đại diện đến từ Australia, cựu tuyển thủ Đặng Khánh Lâm bày tỏ: "Sau màn trình diễn thuyết phục trước đối thủ mạnh là Yokohama F.Marinos, tôi nghĩ HAGL đang tràn đầy tự tin để chơi một trận đấu hay trước Sydney FC.

Tôi có theo dõi qua trận đấu của Sydney FC gặp Jeonbuk Hyundai ở lượt trận đầu tiên, thì thấy rằng họ cũng không có nhiều nét đặc biệt trong lối chơi. Chủ yếu những đợt lên bóng tập trung nhiều ra hai cánh, để tận dụng những quả tạt cho những tiền đạo cao to trong vòng cấm.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Sydney FC là họ rất biến hóa với nhiều miếng đánh ở tình huống cố định. Các trung vệ của họ có chiều cao tốt, di chuyển rất linh hoạt mỗi khi lên tham gia tấn công. Đây là điều chắc chắn hàng thủ HAGL sẽ cần đặc biệt lưu tâm, để tránh lặp lại những sai sót như ở trận đấu đầu tiên.

"HAGL cần khắc phục điểm yếu bóng bổng trước Sydney FC" - Ảnh 2.

Huỳnh Tuấn Linh đang là điểm tựa vững chắc của HAGL (Ảnh SPORT)

Khi được hỏi về việc đặt niềm tin vào cái tên nào sẽ tỏa sáng cho HAGL, cựu tuyển thủ Đặng Khánh Lâm tiếp lời: "Theo đánh giá của tôi, HAGL trước khi nghĩ đến việc ghi bàn vào lưới đối thủ thì đầu tiên phải làm tốt ở nhiệm vụ ở khâu phòng ngự.

Các cầu thủ tấn công của HAGL có kỹ thuật tốt, nhuần nhuyễn trong những pha phối hợp nhưng hàng thủ thì lại chưa mang lại nhiều sự yên tâm. Tôi nghĩ, điểm sáng ở trận đấu hôm nay sẽ đến từ những vị trí ở hàng thủ, nếu không để thua trước HAGL sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng.

Tôi đánh giá rất cao màn trình diễn của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh ở trận đấu gặp Yokohama F.Marinos. Cậu ý đã có nhiều pha cản phá xuất sắc để cứu nhiều bàn thua trông thấy cho HAGL. Hy vọng Tuấn Linh sẽ tiếp tục giữ vững được phong độ để là điểm tựa vững chắc cho những đồng đội ở tuyến trên.

Cuối cùng tôi dự đoán trận đấu này HAGL sẽ giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Sydney FC và người nổ súng sẽ là Nguyễn Công Phượng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem