HAGL cần thay đổi 3 vị trí nào ở trận tái đấu Jeonbuk?

Thứ hai, ngày 25/04/2022 18:10 PM (GMT+7)
HAGL sẽ cần phải có những sự tinh chỉnh về mặt đội hình để tạo nên sự khác biệt trong trận tái đấu với Jeonbuk Huyndai Motors tối 25/4.
Bình luận 0

Kéo Minh Vương về chơi tiền vệ trung tâm

Trên thực tế, Minh Vương vẫn là một trong những nhân tố nổi bật trong màu áo HAGL tại V.League 2021. Dù vậy khi bước sang mùa giải 2022, và tại đấu trường AFC Champions League, tiền vệ người Thái Bình vẫn chưa có nhiều cơ hội để thể hiện.

Tính ra ở 3 trận đấu đã qua của HAGL tại đấu trường này, Minh Vương mới chỉ có được 1 lần đá chính và 2 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Với lối chơi nhiệt huyết, máu lửa nhưng không kém phần tinh tế, tiền vệ sinh năm 1995 xứng đá nhận được sự trọng dụng nhiều hơn từ HLV Kiatisak ở những lần đọ sức sắp tới.

HAGL cần thay đổi 3 vị trí nào ở trận tái đấu Jeonbuk? - Ảnh 1.

Minh Vương nên được trao cơ hội nhiều hơn.

Trong trường hợp được Zico Thái tin dùng, HAGL hoàn toàn có thẻ tận dụng khả năng điều tiết lối chơi và phân phối bóng từ khu vực giữa sân của Minh Vương. Với thế trận chặt chẽ, ít khoảng trống như trận lượt đi trước đó thì những cú sút xa với độ chuẩn xác cao của Minh Vương cũng sẽ là một thứ vũ khí lợi hại có thể khai thác.

Ngoài ra, việc cầu thủ này rất hiểu ý những người đồng đội như Văn Toàn hay Công Phượng cũng được xem là điểm cộng để giúp cho lối chơi của thầy trò Kiatisak trở nên có nét hơn.

Đôn Washington Brando đá trung phong cắm

Ở trận đấu lượt đi đụng độ Jeonbuk, HLV Kiatisak đã bất ngờ kéo Jefferson Silva dos Santos lên chơi cao nhất ở hàng công HAGL. Dù vậy, cầu thủ mang áo số 95 lại chơi không thực sự hiệu quả và tỏ ra khá lạc lõng so với các đồng đội.

Thống kê sau trận đã chỉ ra rằng, cầu thủ thuộc đại diện CLB V.League chỉ nhận được 6,2 điểm từ trang thống kê Sofascore. Trong khi đó ở bên hành lang cánh trái, Washington Brandao lại có một trận đấu ấn tượng và màn thể hiện là tương đối tốt.

HAGL cần thay đổi 3 vị trí nào ở trận tái đấu Jeonbuk? - Ảnh 2.

Brandao nên được đôn lên đá cắm trận tái đấu.

Nhiều khả năng với sự tệ hại này, Jefferson sẽ không còn có tên trong danh sách đá chính của đội bóng phố Núi ở trận đấu tới. Nhìn lối chơi hiện tại, HAGL rõ ràng cần một ngoại binh đá ở vị trí mũi nhọn để tạo áp lực lên hàng thủ Jeonbuk.

Với sự hiện diện của Washington trên hàng công, HAGL có thể chọn lựa phương án triển khai tấn công từ hai biên, đồng thời giảm sức ép cho hàng thủ. Đây có thể là sự khác biệt mà HLV Kiatisak tin dùng ở trận đấu tới.

Kéo Công Phượng sang biên trái

Trong 3 trận đấu vừa qua, HLV Kiatisak đã chủ động kéo Công Phượng chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Cầu thủ gốc Nghệ An trên thực tế đã thi đấu khá tròn vai trong vai trò điều tiết, đồng thời tạo ra được nhiều tình huống đột phá cá nhân bằng kỹ thuật ấn tượng của mình.

HAGL cần thay đổi 3 vị trí nào ở trận tái đấu Jeonbuk? - Ảnh 3.

Công Phượng đá cánh hứa hẹn sẽ tạo ra ít nhiều sự xáo trộn.

Chính điều này đã không ít lần tạo ra sự xáo trộn nơi hàng thủ đối phương. Dù vậy, việc các đợt lên bóng của HAGL vẫn không thể tạo được sự chính xác cần thiết, đặc biệt ở những tình huống cuối cùng.

Với sự đa năng của mình, đã tới lúc Zico Thái nên kéo Công Phượng sang bên hành lang biên trái để thay thế cho Washington Brandao. Sự hoán đổi linh hoạt này hứa hẹn sẽ mang tới những sự bất ngờ cho đội bóng tới từ Hàn Quốc. Đột biến là thứ có thể nhìn thấy từ Công Phượng và đã tới lúc cần tận dụng những sự đột biến ấy.

Kinh Luân (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem