HAGL cần thay đổi BHL hay bầu Đức cần đổi thay?

Thứ bảy, ngày 22/09/2018 18:40 PM (GMT+7)
Sau khởi đầu êm ả, HLV Dương Minh Ninh có lẽ đã hiểu được cảm giác của những Guillaume Graechen hay Nguyễn Quốc Tuấn trên ghế nóng HAGL những năm trước.
Bình luận 0

Vai trò mờ nhạt của HLV Dương Minh Ninh

Cách đây 4 năm, HLV Guillaume Graechen, người là chỗ dựa cho lứa 1 lò đào tạo HAGL Arsenal JMG thi đấu tại V.League 2015 bày tỏ nỗi lo sợ, là sợ các cầu thủ thui chột tài năng. Ông từng nói nhiều lần với các học trò về sự tự tin và không sợ hãi nhưng đến thời điểm HAGL ngấp nghé xuống hạng, ông không còn giữ được lối nghĩ ấy.

4 năm sau, cửa xuống hạng của HAGL hẹp đi rất nhiều nhưng vẫn tồn tại. Đội bóng được nhiều người hâm mộ và quý mến bậc nhất tại V.League chẳng đổi thay là bao. 4 mùa giải, HAGL vẫn ngụp lặn ở nhóm cuối. Mục tiêu lọt vào top 5 mùa này lại trở nên chông chênh.

img

HLV Dương Minh Ninh có dùng hết kinh nghiệm của sự nghiệp cầu thủ, trợ lý HLV cũng không đủ giải quyết tình trạng hiện tại ở HAGL. Ảnh: Hải Đăng.

Thua 3-5 trước Hà Nội FC ngay trên sân nhà, HAGL đối mặt với những phản ứng dữ dội từ người hâm mộ. Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh đăng dòng trạng thái "Chúng tôi thành thật xin lỗi" nhưng đó không thể xoa dịu những CĐV của đội bóng vốn đang mất dần niềm tin.

Những bình luận như "không làm được thì từ chức", "sao mấy chú còn tại vị", "giết chết tương lai của một lứa cầu thủ tài năng",… nhận được nhiều sự quan tâm và cũng là ý kiến chủ đạo của người hâm mộ HAGL. Nỗi lo sợ một lần nữa bao phủ phố Núi.

Cũng như hai người tiền nhiệm, HLV Dương Minh Ninh giờ đối mặt với thứ áp lực tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân còn non trẻ của mình. Dù ông là người gắn bó với đội bóng phố Núi từ ngày thành lập, trải qua bao thăng trầm thì những gì đang diễn ra có huy động hết những kinh nghiệm của sự nghiệp cũng không thể giải quyết triệt để.

img

Một bình luận của CĐV HAGL dành cho lãnh đạo, BHL đội bóng phố Núi.

Ông bất lực trước hàng phòng ngự do chính mình chỉ dẫn, phải giải toán liên tục về vấn đề nhân sự của đội bóng từ đầu mùa. Đúng thời điểm quan trọng nhất, HAGL mất đi những trụ cột như Văn Thanh, Xuân Trường và HLV Ninh bất lực trong việc tìm ra nghiệm.

HLV Dương Minh Ninh gắn bó với HAGL từ khi làm cầu thủ, làm công tác đào tạo trẻ. Trước khi làm HLV trưởng, kinh nghiệm của ông được đúc rút từ những lần làm trợ lý cho chính thầy "Giôm", cho người bạn Nguyễn Quốc Tuấn tại HAGL, cho HLV Nguyễn Hữu Thắng ở U23 và ĐTQG Việt Nam. Thế nhưng, gần như không có sự khác biệt giữa ông với 2 người tiền nhiệm về mặt thành tích của CLB, thậm chí mờ nhạt hơn nhiều.

Nhưng lỗi không chỉ có HLV trưởng

Lỗi lầm không thuộc về mình ông Ninh. Vai trò quan trọng nhất trong việc xây dựng lối chơi cho HAGL kể từ cuối năm 2017 thuộc về GĐKT Chung Hae Seong. Trợ lý một thời cho HLV Guss Hiddink tại đội tuyển Hàn Quốc chưa cho thấy tầm ảnh hưởng rõ nét như người bạn thân Park Hang Seo đang làm cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Sai lầm đầu tiên của vị GĐKT này là đem về trung vệ Kim Jin Seo, người bật bãi khỏi sân Pleiku chỉ sau nửa mùa. Thất bại ấy càng khoét sâu thêm cho thất bại của hàng thủ HAGL mùa này với 49 bàn thua, nhiều nhất giải.

Nếu thay thế, bầu Đức phải thay đổi vị GĐKT này đầu tiên rồi mới đến HLV Dương Minh Ninh nhưng liệu ông có dám mạnh tay?

Nếu thay thế, ai sẽ về thế chỗ? Có lẽ lại là một người nước ngoài vì lúc này thật khó để có một cái tên Việt Nam dám ngồi vào ghế nóng ở HAGL. Đó là câu hỏi hóc búa dành cho bầu Đức.

img

GĐKT Chung Hae Seong (phải) chưa tạo được tầm ảnh hưởng lên chiến thuật và lối chơi đúng như kỳ vọng. Công Phượng và các đồng đội vẫn chơi bóng với sự thiếu ổn định trong suốt mùa giải.

Nhưng lỗi cũng không chỉ có mình ông Chung hay ông Ninh, lỗi còn thuộc về bầu Đức. Nếu thay tướng, đây sẽ là lần thứ 4 trong 5 năm, HAGL thay thế thuyền trưởng và câu chuyện không chỉ dừng lại ở đấy.

Nhìn vào những gì HAGL đang thể hiện từ đầu mùa, HLV Dương Minh Ninh, GĐKT Chung Hae Seong có lẽ vẫn còn chịu tác động quá lớn từ suy nghĩ "đá đẹp, có xuống hạng cũng sướng" từ bầu Đức.

Lối suy nghĩ ấy buộc HAGL ra sân là chơi bóng tấn công, kiểm soát bóng. Thật khó để thấy một HAGL phòng ngự số đông trên sân nhà rồi chực chờ phản công như một đội bóng chiếu dưới, mà sự thật họ là chiếu dưới trong nhiều trận đấu như trước Hà Nội FC mới đây.

HAGL cần thay đổi ở BHL nhưng là thay đổi con người hay thay đổi nhận thức và giải phóng quan điểm? Đó lại là chuyện mà bầu Đức cần cân nhắc để chính bản thân ông cũng cần đổi 

Trung Thu (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem