HAGL "chấp Tây" ở giai đoạn đầu V.League 2021?

Thứ hai, ngày 21/12/2020 17:10 PM (GMT+7)
Đội bóng phố Núi nhiều khả năng sẽ phải đá chấp Tây ở ngày khai màn cũng như trong giai đoạn đầu của V.League 2021.
Bình luận 0

Kết thúc mùa giải 2020, CLB HAGL đã chia tay với 2 ngoại binh không có phong độ tốt ở mùa bóng vừa qua là tiền đạo Chevaughn Walsh và tiền vệ Kelly Kester. Hiện tại đội bóng phố núi đang nhắm tới các ngoại binh tới từ nước ngoài.

Theo một số thông tin cập nhật, HAGL đang cân nhắc chiêu mộ một tiền đạo Hàn Quốc và một cầu thủ người Brazil đang chơi tại K-League. Tuy nhiên nhiều khả năng cặp đôi này sẽ không kịp tham dự vòng đấu khai màn V-League 2021 cùng HAGL.

Cùng với đó, việc bầu Đức mới đây đã đưa ra thông điệp khắt khe về việc sử dụng ngoại binh. Nhiều khả năng đội bóng này sẽ không có sự phục vụ của ngoại binh ở giai đoạn đầu của giải đấu.

HAGL đối diện nguy cơ đá "chấp Tây" ở giai đoạn đầu V.League 2021 - Ảnh 1.

HAGL có thể sẽ phải đá 'chấp Tây' ở giai đoạn đầu V-League 2021

Trong trường hợp HAGL làm việc hoàn tất sớm với các tân binh này, họ sẽ sớm lên đường sang Việt Nam vào cuối tháng 12 này. Tuy nhiên ngoại binh phải mất 14 ngày thực hiện cách ly theo quy định. Chưa kể đến thời gian hòa nhập, thì rất có thể các ngoại binh này sẽ chưa thể chơi cho HAGL trong giai đoạn đầu mùa.

Như vậy, HAGL sẽ phải thi đấu với đội hình mà nội binh sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên với Kiatisak, ông đánh giá cao đoàn quân của bầu Đức và khẳng định HAGL sẽ không phụ thuộc vào các gương mặt ngoại.

Trước thềm mùa giải mới, HAGL đang có những sự bổ sung chất lượng ở hàng thủ. Cộng với sự trở lại của Công Phượng, đội bóng của bầu Đức hứa hẹn sẽ có được một kết quả tốt trong ngày khai màn mùa giải mới.


QB (Theo Sports 442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem