HAGL tập trung: Chỉ có 6 người tập luyện, đá giải ra sao?

Tùng Lâm Chủ nhật, ngày 28/11/2021 15:10 PM (GMT+7)
HAGL gặp nhiều khó khăn ở các trận đấu giao hữu trước thềm mùa giải mới 2022 do thiếu hụt lực lượng. Nhiều cầu thủ đang bận thi đấu ở ĐTQG.
Bình luận 0


Trong những ngày qua, HAGL đã bắt đầu tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới. Do HLV Kiatisak chưa trở lại Việt Nam nên HLV Dương Minh Ninh và các HLV khác đã trực tiếp dẫn dắt. Zico Thái chỉ gửi giáo án từ Thái Lan và theo dõi báo cáo công việc hàng tuần qua các cuộc họp của Ban huấn luyện. Theo kế hoạch, HLV Kiatisak sẽ trở lại với đội vào tháng 12 để giúp đội bóng phố núi có sự chuẩn bị tốt nhất.

HAGL tập trung: Chỉ có 6 người tập luyện, đá giải ra sao? - Ảnh 1.

HAGL gặp khó ở các trận đấu tiền mùa giải 2022.

Tuy nhiên HAGL gặp nhiều khó khăn ở các trận đấu giao hữu trước thềm mùa giải mới 2022 do thiếu hụt lực lượng. Bởi lẽ các cầu thủ trụ cột như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy đều đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia để đá AFF Cup 2020. Sau giải đấu này họ sẽ tiếp tục chuẩn bị cho cá trận còn lại của Vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á.

Trong khi đó nhiều cầu thủ khác của HAGL lại bận thi đấu tại Vòng loại và Vòng chung kết U21 quốc gia. Chính vì vậy HAGL đang rơi vào cảnh “có tướng, thiếu quân”. Hiện tại ở đại bản doanh Hàm Rồng chỉ có 6 người tham gia tập luyện.

HAGL tập trung: Chỉ có 6 người tập luyện, đá giải ra sao? - Ảnh 2.

HLV Kiatisak bắt tay vào công việc tuyển chọn cầu thủ đội trẻ ngay sau khi quay lại Việt Nam.

Theo trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh, do thiếu hụt nhân lực nên HAGL chưa nhận lời mời thi đấu các giải đấu tập huấn. Dù vậy đội bóng phố Núi vẫn dự kiến sẽ tổ chức một giải tập huấn khác tại Pleiku trong khoảng 10-17/1/2022. Tuy nhiên nhiều khả năng họ sẽ bỏ lỡ hai giải đấu tập huấn là BTV Cup do Becamex Bình Dương tổ chức diễn ra vào cuối tháng 12 Cúp Hoàng đế Quang Trung vào đầu tháng 1.2022. Đây là cơ hội tốt để HAGL có cơ hội cọ xát với nhiều đối thủ mạnh như Bình Dương, CLB TP.HCM, Nam Định, Đà Nẵng hay Bình Định…

Ngay sau khi trở lại Việt Nam, HLV Kiatisak sẽ có mặt tại các trận đấu của HAGL ở Vòng chung kết U21 QG để tuyển chọn những gương mặt xuất sắc đôn lên đội một. BHL HAGL cũng đã có trong tay 8 cái tên tiềm năng để đánh giá song Zico Thái hy vọng những cầu thủ trẻ này vẫn thể hiện hết mình ở VCK U21 Quốc gia sắp tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem