Hai nước Đông Âu thẳng thừng từ chối cho quân đội NATO đồn trú

Thứ sáu, ngày 06/06/2014 09:39 AM (GMT+7)
Thẳng thừng phản đối đề xuất của Tổng thống Mỹ Obama, lãnh đạo 2 quốc gia Đông Âu, Slovakia và Cộng hòa Czech mạnh mẽ tuyên bố không chào đón việc quân đội NATO đồn trú và xây dựng căn cứ trên lãnh thổ của họ.
Bình luận 0
Thủ tướng Slovakia Robert Fico thẳng thừng tuyên bố, nước ông sẵn sàng thực hiện mọi nghĩa vụ của một thành viên NATO nhưng không chấp nhận việc quân đội nước ngoài đóng quân trên lãnh thổ của nước này.

Ông Robert Fico nhấn mạnh ông “không thể tưởng tượng nổi việc quân đội nước ngoài được triển khai trên lãnh thổ của chúng tôi tại một vài căn cứ quân sự”.

Trước đó, Thủ tướng Cộng hòa Czech Bohuslav Sobotka nhấn mạnh, ông thấy không cần thiết để cho phép quân đội nước ngoài đồn trú trên lãnh thổ nước ông.
Quân đội
150 lính nhảy dù Mỹ thuộc biên chế của Lữ đoàn bộ binh chiến đấu 173 của quân đội Mỹ đồn trú tại Italy đặt chân xuống sân bay quốc tế Riga, Latvia ngày 24.4. Ảnh: Reuters

Những phản ứng của Slovakia và Cộng hòa Czech được đưa ra trong bối cảnh, Tổng thống Mỹ Obama, trong cuộc họp báo tại Warsaw (Ba Lan) ngày 4.6 đề nghị triển khai thêm quân NATO tới Đông Âu trong bối cảnh Washington đẩy mạnh quan hệ đối tác với các nước trong khu vực này nhằm củng cố an ninh chung.

Trước đó, Ba Lan lên tiếng đề nghị Mỹ tăng cường hiện diện ở Đông Âu. Hồi tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak kêu gọi Lầu Năm Góc triển khai khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ trên lãnh thổ nước ông. 3 nước Baltic hoan nghênh đề nghị của Ba Lan bao gồm, Lithuania, Latvia và Estonia.
Phương Đăng (theo RT) (Phương Đăng (theo RT))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem