Hải Phòng: 200.000 con tôm chết sạch trong đêm do bị đầu độc

Vũ Thị Hải Chủ nhật, ngày 01/10/2017 06:25 AM (GMT+7)
Chiều 30.9, ông Bùi Đức Thảo- Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy xác nhận với PV Dân Việt: “22 giờ đêm hôm trước 29.9, trên địa bàn huyện xảy ra vụ một phá hoại đầm nuôi tôm ở xã Tân Trào. Kẻ xấu đã dùng thuốc trừ sâu thả xuống đầm để phá hoại”.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại hiện trường đầm nuôi tôm của gia đình anh Phạm Đại Quảng, (tại cống Thống, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy) trên diện tích ao nuôi tôm cao sản, hàng loạt tôm thẻ chân trắng bị trúng độc đang nằm chết trôi nổi.

img

Đầm tôm của gia đình anh Phạm Đại Quảng bị kẻ xấu đầu độc bằng thuốc trừ sâu trong đêm.

Chị Phương- vợ anh Quảng cho biết, vào 10 giờ đêm trước (29.9), khi đi kiểm tra nguồn nước, môi trường ao nuôi, chồng chị phát hiện có mùi thuốc sâu. Soi đèn kiểm tra kỹ dưới ao, anh phát hiện thấy 2 vỏ lọ thuốc trừ sâu còn đang trôi nổi. Chỉ mấy phút sau, nhiều con tôm đã chết, nổi trắng mặt nước.

Chị Phương cho biết thêm, trên diện tích ao nuôi vừa bị phá hoại, gia đình chị đã thả 200.000 con giống, đã chăm nuôi được 50 ngày, tính đến ngày hôm nay, thiệt hại khoảng 1 tấn tôm, trị giá 150 triệu đồng.

Cầm trên tay những con tôm đã chết, chị xót xa: “Chỉ 30 ngày nữa, số tôm dưới ao này sẽ đạt trọng lượng 3 tấn, có giá trị khoảng 450 triệu đồng. Điều đáng nói hơn là sau khi bị phá hoại bằng thuốc trừ sâu, gia đình tôi phải chi phí rất nhiều công sức, tiền bạc và phải mất hàng năm trời mới có thể sản xuất trở lại”.

img

Tôm chết được vớt lên, ước tính có 1 tấn tôm bị chết, thiệt hại 150 triệu đồng.

Theo chị Phương, gia đình chị sống hòa thuận, được bà con trong làng quý mến. Vợ chồng chị không có mâu thuẫn hay thù ghét ai. Chồng chị chăm chỉ làm ăn, không cờ bạc, rượu chè. Vậy mà không hiểu sao lại có người đang tâm phá hoại gia đình chị.

Ngay khi nhận tin báo, ngay trong đêm qua, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện, UBND xã, cùng các đơn vị chức năng xuống hiện trường thu thập thông tin, tài liệu để xử lý vụ việc.

Điều đáng báo động, tại Hải Phòng, trước đó, vào ngày 18.9, tại khu vực xứ đồng thuộc đội 7, khu 4, thị trấn Tiên Lãng, nhiều diện tích lúa của một số hộ dân cũng đã bị kẻ xấu phá hoại do bị phun thuốc trừ cỏ.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem