Hải Phòng: Con em xa quê đóng góp tiền tỉ xây dựng thôn kiểu mẫu

Thu Thủy Chủ nhật, ngày 28/07/2019 15:13 PM (GMT+7)
Ở Hải Phòng, những xã đã được công nhận là xã nông thôn mới, ngoài nhiệm vụ giữ chuẩn và phát huy tốt các tiêu chí đã đạt được, một số địa phương tiếp tục chú trọng xây dựng mô hình “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”. Đây được xem là bước đi tiếp theo sau khi về đích nông thôn mới, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Bình luận 0

Chuyện tại thôn Đa Ngư

Thôn được lãnh đạo xã Tân Trào (huyện Kiến Thụy) chọn là thôn điểm trong quá trình thực hiện thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đa Ngư xưa là một thôn nghèo khó, người dân chỉ biết làm ruộng, mức sống bấp bênh. Xuất phát điểm thực hiện chương trình là một con số không tròn chĩnh, không nhà văn hóa, không nơi vui chơi giải trí rèn luyện sức khỏe cho các cháu thanh thiếu niên, không nơi sinh hoạt cộng đồng chùa chiền, đình đám cho các vị lão làng.

Tuy nhiên, người dân trong thôn lại đồng lòng với chủ chương của Đảng, sãn sàng tình nguyện đóng góp trong khả năng của mỗi gia đình, hiến đất, hiến ruộng … ai  nấy đều mong muốn thôn mình đẹp lên, giàu lên từng ngày.

img

Cổng làng thôn Đa Ngư được xây dựng từ nguồn xã hội hóa

Ông, Nguyễn Đắc Thương - Bí thư Chi bộ thôn Đa ngư chia sẻ: “Lúc đầu chúng tôi cũng khá ái ngại khi thấy một số lượng công việc khổng lồ và số tiền dự kiến để thực hiện công việc. Nhưng với quyết tâm đưa bà con tiến bước, xóa tan mặc cảm đói nghèo, chúng tôi đã tổ chức cùng nhân dân họp bàn thành lập ra Ban phát triển thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ chức đánh giá thực trạng thôn, xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hiến đất, cây cối hoa màu, ngày công lao động, vận dụng hết khả năng, kêu gọi đóng góp từ nhiều nguồn khác nhau".

"Đặc biệt, thôn nhận được sự ủng hộ của anh Phạm Đức Nam - người con của thôn đang công tác tại Anh đã về quê cùng gia đình, họ hàng chung tay đóng góp 4,3 tỷ đồng. Nhân dân trong thôn và nhiều người làm ăn xa quê cũng quyên góp được 2,3 tỷ đồng. Kinh phí ấy chúng tôi đã làm được nhà văn hóa thôn, xây dựng và sửa chữa chùa làng, làm sân bóng. Hàng ngày, các cháu học sinh, các bà, các mẹ tập thể dục, tập văn nghệ tại khuôn viên nhà văn hóa. Người dân trong thôn ai ai cũng phấn khởi, tự hào”, ông Thương cho biết. 

img

img

 Bà con trong thôn hiến đất, dồn diền đổi thửa để làm sân bóng cho thanh thiếu niên sinh hoạt ngày hè

Sau một năm thực hiện tích cực, đồng lòng quyết tâm cao từ xã đến thôn, bộ mặt của Đa Ngư đã hoàn toàn thay đổi. Từ cổng làng vào tới trong thôn hệ thống đường xá đều được chỉnh trang, lề đường được mở rộng từ đường 363 đến cổng làng. Hai bên đường trồng cây, hoa; các tuyến đường trục thôn, mặt đường được trải nhựa, có hệ thống điện chiếu sáng, bảo đảm cảnh quan và giúp người dân đi lại thuận lợi.

Mỗi tháng một lần, cả thôn lại tổ chức một buổi lao động tập trung quyét dọn đường làng ngõ xóm, nơi công cộng, phát quang bụi rậm, khơi thông kênh mương tiêu thoát nước. Nhân dân trong thôn mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, mở rộng gia trại, trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm kết hợp với nuôi trồng thủy sản và trồng rau nước, nhờ đó đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Ông Đoàn Đắc Huy – Chủ tịch UBND xã Tân Trào cho biết: “Có được những đổi thay như ngày hôm nay phải kể đến sự đoàn kết của nhân dân, họ luôn là nòng cốt của sự thành công. Trong quá trình xây dựng NTM vừa qua cho thấy, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có những bước tiến lớn về nhận thức và trách nhiệm trong việc đóng góp xây dựng quê hương giàu đẹp”.

Chung tay làm đẹp đường làng 

Người dân thôn Nhất Trí vốn có nghề trồng cây cảnh nên bà con sẵn sàng chung tay làm đẹp thôn xóm bằng cách nhổ cỏ dại, trồng hoa dọc các tuyến đường với những loại hoa mới, quý lạ. Mỗi đợt phát động lại có hàng trăm người trong thôn tập trung lao động chăm bón cây, quyét dọn đường làng, tự quyên góp kinh phí hoạt động sửa sang xây dựng những công trình xuống cấp trong thôn, đóng góp ngày công lao động làm nhiều công trình giá trị trong thôn.

img

 Đường vào thôn Nhất trí được trồng cây Tùng Tháp dọc hai bên

Anh Đỗ Đình Nam – Trưởng thôn Nhất Trí chia sẻ: “Chưa bao người dân chúng tôi lại hào hứng với công cuộc xây dựng quê hương như bây giờ. Nhận thấy việc “Dân giầu nước mạnh” là trách nhiệm không của riêng ai nên người nào, người ấy luôn hăng say, đồng lòng nhất trí cao, quyết tâm làm cho thôn của mình ngày càng đổi mới".

Anh Nam cho biết, thôn Nhất Trí may mắn có người con xa quê làm ăn thành đạt đã ủng hộ hàng chục tỷ làm mới, trải nhựa con đường lớn tuyến từ nút giao thông đường mương An Kim Hải đến cổng làng. Nay, thôn tiếp tục huy động nhân dân xây lề bó vỉa dọc hai bên đường để bảo vệ tuyến đường đó.

img

Xây dựng sửa chữa nhà văn hóa thôn bằng nguồn xã hội hóa

Bên cạnh đó, nhân dân trong thôn còn tiến hành trồng cây cảnh và cây hoa khắp các tuyến đường trong thôn bằng nhiều giống hoa như hoa ngũ sắc, hoa sam, cúc mặt trời, hoa dừa cạn, mẫu đơn… Điện chiếu sáng tại 100% các đường trục trong thôn, có biển báo hiệu giao thông theo quy định, cải tạo xây dựng sân bóng cho các cháu vui chơi, tập luyện thể thao rèn luyện sức khỏe...

img

Kè có rào sắt chắn hai bên dòng kênh trước cửa nhà văn hóa thôn Đa Ngư

Nhiều người dân trong thôn phấn khởi chia sẻ và "bật mí": Từ khi thôn được lựa chọn làm điểm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, người dân ai cũng vui, các hộ có vườn tự ý thức bố trí chỉnh trang, trồng cây hợp lý gọn gàng. Tuyệt đối không ai bỏ đất trống, để vườn tạp mọc cỏ dại. Không vứt rác bừa bãi tràn lan, rác được thu gom và phân loại tại nhà, những rác hữu cơ được ủ với chế phẩm làm phân bón cho cây cảnh, mở rộng diện tích trồng hoa trong mỗi gia đình để nâng cao thu  nhập và làm giàu từ trồng hoa cây cảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem