Hải Phòng: Sau phản ánh của Dân Việt vỉa hè đường Nhà Thương đã trở nên thông thoáng

Nguyễn Đại Thứ ba, ngày 16/03/2021 14:01 PM (GMT+7)
Vỉa hè đường Nhà Thương (trước cổng bệnh viện Việt Tiệp) thuộc phường Cát Dài, quận Lê Chân đã trở nên thông thoáng, không còn bãi gửi xe trên vỉa hè, trả lại không gian cho người đi bộ.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc bãi gửi xe máy trên vỉa hè đường Nhà Thương (trước cổng bệnh viện Việt Tiệp) thuộc phường Cát Dài, quận Lê Chân gây cản trở giao thông mà Dân Việt đã phản ánh, sáng ngày 16/3, theo ghi nhận của PV, tình trạng gửi xe trên vỉa hè có thu tiền trên đường Nhà Thương đã không còn, vỉa hè đã trở nên thông thoáng, trả lại không gian cho người đi bộ.

Hải Phòng: Sau phản ánh của Dân Việt vỉa hè đường Nhà Thương đã trở nên thông thoáng - Ảnh 1.

Vỉa hè đường Nhà Thương đã trở nên thông thoáng,trả lại không gian cho người đi bộ.

Được biết, ngay sau khi báo Dân Việt phản ánh việc vỉa hè đường Nhà Thương bị biến thành bãi gửi xe, ngày 15/3, Sở GTVT Hải Phòng đã có văn bản gửi UBND quận Lê Chân, UBND phường Cát Dài, Bệnh viện Việt Tiệp, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố về việc trông giữ xe trên đường Nhà Thương.

Hải Phòng: Sau phản ánh của Dân Việt vỉa hè đường Nhà Thương đã trở nên thông thoáng - Ảnh 2.

Sở GTVT Hải Phòng đã có văn bản gửi UBND quận Lê Chân, UBND phường Cát Dài, Bệnh viện Việt Tiệp, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố về việc trông giữ xe trên đường Nhà Thương.

Văn bản của Sở GTVT Hải Phòng nêu rõ, ngày 11/12, Sở GTVT đã có Công văn số 3830 về đảm bảo trật tự đường hè đường Nhà Thương, trong đó đề nghị Ủy ban nhân dân quận Lê Chân và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý lấn chiếm lòng đường, hè phố tuyến đường Nhà Thương để trông giữ xe và kinh doanh.

Ngày 15/3, Báo Dân Việt có bài phản ánh "Hải Phòng: Vỉa hè thành chỗ gửi xe gây mất an toàn giao thông khu vực bệnh viện", trong đó viết về tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè tuyển đường Nhà Thương để trông giữ xe.

Để đảm bảo trật tự lòng đường, hè phố, tránh ùn tắc giao thông trên đường Nhà Thương, Sở GTVT Hải Phòng đề nghị UBND quận Lê Chân tuyên truyền, vận động và giải tỏa dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố trên đường Nhà Thương.

Bệnh viện Việt Tiệp, Khoa khám bệnh theo yêu cầu, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ đặt biển chỉ dẫn tạm thời, bố trí lực lượng tuyên truyền, hướng dẫn người dân đến khám, chữa bệnh gửi xe đúng nơi quy định bên trong khuôn viên của Bệnh viện Việt Tiệp.

Sáng ngày16/3, trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo của bệnh viện Việt Tiệp cho biết, ngay sau khi báo Dân Việt có bài phản ánh, vỉa hè đường Nhà Thương đã trở nên thông thoáng, trả lại không gian cho người đi bộ, giảm thiểu ùn tắc giao thông và không còn tình trạng mất trật tự an toàn giao thông khu vực bệnh viện. 

"Cảm ơn báo Dân Việt đã đưa tin kịp thời, rất mong các cơ quan chức năng sẽ thường xuyên quan tâm, theo dõi để tình trạng gửi xe trên vỉa hè đường Nhà Thương không tái diễn" - Vị lãnh đạo bệnh viện Việt Tiệp cho biết.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, mặc dù Sở GTVT Hải Phòng và các cơ quan chức năng đã nhiều lần có văn bản yêu cầu UBND quận Lê Chân dẹp bãi gửi xe trên vỉa hè đường Nhà Thương (trước cổng bệnh viện Việt Tiệp) nhưng nhiều năm nay, bãi xe này vẫn tồn tại gây mất trật tự an toàn giao thông.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem