Haiti hứng động đất mạnh hơn trận từng cướp sinh mạng 220.000 người năm 2010

Nguyễn Thái - Tổng hợp Thứ bảy, ngày 14/08/2021 23:56 PM (GMT+7)
Một trận động đất lớn đã xảy ra ở phía tây Haiti hôm 14/8, có khả năng gây thương vong cao và thảm họa diện rộng.
Bình luận 0

Video: Hiện trường đổ nát sau động đất ở Haiti hôm 14/8. Nguồn: The Sun

Cục khảo sát địa chất Mỹ (USGS) hôm 14/8 cho biết, trận động đất mạnh 7,2 độ xảy ra ở độ sâu khoảng 10 km, cách thị trấn Petit Trou de Nippes, Haiti, khoảng 8 km. 

Theo Reuters, trận động đất vừa xảy ra có cường độ lớn hơn trận động đất 7 độ xảy ra ở Haiti vào ngày 12/1/2010, cướp sinh mạng của khoảng 220.000 - 300.000 người và làm hàng nghìn người khác bị thương. 

"Trận động đất xảy ra sáng 14/8 (giờ địa phương) có thể gây ra thương vong lớn và thảm họa diện rộng", theo USGS. 

img

Ảnh: Jcom haiti

img

Đống đổ nát ở Port-au-Prince, Haiti, sau trận động đất hôm 14/8. Ảnh: HEROClientRescue

img

Ảnh: Jose Flécher

Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ ngay lập tức đưa ra cảnh báo sóng thần sau trận động đất nhưng gỡ bỏ ngay sau đó. Truyền thông địa phương cho biết, nhiều người dân sống dọc bờ biển ở các khu vực ảnh hưởng đã bỏ chạy lên khu vực cao hơn. 

Trên Twitter, Cơ quan bảo vệ dân sự của Haiti cho biết, đã có những ghi nhận ban đầu về các trường hợp thương vong làm việc tại cơ quan này. 

Nhiều hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, một số chưa được xác minh, cho thấy, nhiều ngôi nhà đổ sập, ô tô bị gạch đá đè nát, người dân đứng nhốn nháo. 

img

Chiếc ô tô bị gạch đá đè bẹp. Ảnh: AGIR AJI

img

Ảnh: Jose Flécher

img

Ảnh: HBeaucejour

"Tôi nghe thấy tiếng mọi người la hét trong khu của mình. Họ đang chạy tán loạn bên ngoài. Ít nhất chúng tôi còn biết để chạy ra ngoài. Năm 2010, mọi người còn không kịp phản ứng", Sephora Pierre Louis, một người dân ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti, nói trong tình trạng vẫn chưa hết sốc. 

Trận động đất 7,2 độ xảy ra khi Haiti đang chìm trong các cuộc khủng hoảng chính trị, nhân đạo và an ninh. 

Chính phủ Haiti vẫn đang rơi vào tình trạng hỗn loạn, một tháng sau vụ Tổng thống Jovenel Moise của nước này bị ám sát. Người dân Haiti đang phải đối mặt với nạn đói ngày càng gia tăng và các dịch vụ y tế đang quá tải vì đại dịch Covid-19. Ngoài ra, việc tiếp cận khu vực phía nam, nơi xảy ra trận động đất, bị hạn chế bởi sự kiểm soát của các băng đảng tội phạm ở đây. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem