Hàng chục doanh nghiệp hàng đầu Mỹ tới Việt Nam tìm cơ hội đầu tư

V.N Thứ sáu, ngày 15/03/2024 14:37 PM (GMT+7)
Đây là Phái đoàn Doanh nghiệp lớn nhất của Hoa Kỳ tới Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Đại sứ Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC cho biết, ba lĩnh vực thu hút nhà đầu tư Mỹ nhất là công nghệ, năng lượng và chăm sóc sức khỏe.
Bình luận 0

Từ 18 - 31/3, Đoàn Doanh nghiệp cấp cao thường niên bao gồm 50 công ty hàng đầu Hoa Kỳ, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, năng lượng, hàng không và quốc phòng, sản xuất, nông nghiệp và thực phẩm, dịch vụ tài chính, y tế, quỹ đầu tư do Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) tổ chức sẽ tới thăm và làm việc tại Việt Nam. Đây là Phái đoàn Doanh nghiệp lớn nhất của Hoa Kỳ tới Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tham gia đoàn có nguyên Đại sứ Ted Osius Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN; Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper; bà Sarah Morgenthau, Đại diện đặc biệt về Thương mại và Kinh doanh, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; bà Reta Jo Lewis, Chủ tịch Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Mỹ; ông Vũ Tú Thành, Phó Giám đốc điều hành khu vực kiêm Trưởng Đại diện tại Việt Nam Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN.

Hàng chục doanh nghiệp hàng đầu Mỹ tới Việt Nam tìm cơ hội đầu tư - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp Mỹ có ý định mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: VNA.

TTXVN tại Washinton dẫn lời Đại sứ Ted Osius cho biết, các doanh nghiệp Mỹ  rất quan tâm đến Việt Nam. Từ chỗ gần như không có quan hệ thương mại vào những năm 1990, hai bên đạt kim ngạch thương mại hai chiều đạt 138 tỷ USD vào năm 2022 và Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ.

Theo ông Osius, ba lĩnh vực thu hút nhà đầu tư Mỹ nhất là công nghệ, năng lượng và chăm sóc sức khỏe. Trong lĩnh vực công nghệ, Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành bán dẫn thông qua đầu tư phát triển lực lượng lao động cho Việt Nam.

Đại sứ Osius cho rằng, Việt Nam được đánh giá là quốc gia ổn định, cởi mở, luôn chào đón người dân và doanh nghiệp Mỹ. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng có những bước đi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và giải quyết các thách thức.

Lãnh đạo USABC ca ngợi sự cởi mở trong hợp tác kinh doanh giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao vì Việt Nam có nhiều nhân tài và tiềm năng lớn. Theo ông, lĩnh vực này có thể đạt 1 nghìn tỷ USD trên toàn ASEAN vào năm 2030 và chiếm 30% nền kinh tế Việt Nam trong vài năm tới. Ông nhấn mạnh, đây là bộ phận đang phát triển năng động của nền kinh tế Việt Nam và là khu vực hấp dẫn đối với các công ty Mỹ sẽ đồng hành cùng ông trong chuyến công du tháng 3.

11 tháng năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Hoa Kỳ ước đạt 100,62 tỷ USD. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Về đầu tư, Hoa Kỳ luôn luôn là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam. Tính đến năm 2022, đã có hơn 11 tỷ USD đầu tư trực tiếp từ Hoa Kỳ vào Việt Nam, đó là chưa kể đầu tư thông qua chi nhánh của công ty Hoa Kỳ từ các nước thứ ba.

Điểm mới so với trước đây là một số doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư sang Hoa Kỳ với số vốn lên đến hàng tỷ USD, góp phần tạo hàng nghìn công ăn việc làm cho người lao động Hoa Kỳ.

Việc nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước năm 2023 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tất cả các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước. Trong chuyến thăm Việt Nam cuối tháng 1/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ về Tăng trưởng Kinh tế, Năng lượng và Môi trường Jose Fernandez cho biết, 15 công ty sẵn sàng đầu tư 8 tỷ USD vào ngành bán dẫn, nhưng sẽ có những thách thức khi họ muốn mua năng lượng sạch từ các nguồn như như khí tự nhiên sạch, năng lượng mặt trời, thủy điện và năng lượng gió. Vì vậy, USABC sẽ thảo luận với họ các biện pháp để giải quyết nhiệm vụ này vào tháng 3, ông nói thêm.

Ông Fernandez cho biết, các doanh nghiệp Mỹ cũng mong muốn có thể sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế tại Việt Nam và đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bày tỏ sự tin tưởng vào những tiềm năng to lớn này và khẳng định trong chuyến công du vào tháng 3, một số tiềm năng đó sẽ được hiện thực hóa.

Hợp tác về công nghệ cao giữa hai nước cũng đang được thúc đẩy nhanh chóng. Giữa tháng 12/2023, US-ABC đã tổ chức Phái đoàn Kinh tế Kỹ thuật số với các đại diện ngành công nghệ Hoa Kỳ thăm Việt Nam do Đại sứ Brian McFeeters, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Giám đốc Điều hành Khu vực của US-ABC, Chủ tịch Ủy ban CNTT của Hội đồng US-ABC dẫn đầu. Phái đoàn đã tham dự Tuần lễ Công nghệ số quốc tế Việt Nam tại Hạ Long, gặp gỡ đại diện nhiều bộ ngành như Bộ Công an, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Công thương… Khoa học, công nghệ, đổi mới, hợp tác số được xác định là một trong những đột phá mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vừa được nâng cấp giữa hai nước.

Đại sứ Brian McFeeters cho biết: “Việt Nam có tiềm năng trở thành một trong những nền kinh tế kỹ thuật số lớn nhất Đông Nam Á trong những năm tới. Việc giới thiệu các công nghệ tiên tiến, như AI, là chìa khóa để khai thác tiềm năng to lớn của bối cảnh kỹ thuật số của Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng thông qua sự hợp tác mạnh mẽ với Chính phủ Việt Nam, chúng tôi có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng công nghệ tiên tiến và đáng tin cậy, sẽ góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy hơn nữa tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt trội của Việt Nam”.

USABC là tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ, đại diện cho hơn 175 công ty thành viên có hoạt động kinh doanh toàn cầu, phần lớn trong số đó nằm trong danh sách 500 công ty hàng đầu Hoa Kỳ do tạp chí Fortune bình chọn.

Các công ty thành viên của Hội đồng hoạt động trong những ngành kinh tế đa dạng, năng động và có ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Hội đồng hỗ trợ các công ty thành viên kinh doanh ở khu vực Đông Nam Á, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ với các quốc gia trong khu vực.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem