Hàng loạt ô tô sang bị đất đá vùi lấp ở Sóc Sơn: Ai phải bồi thường?

Quang Trung Thứ bảy, ngày 05/08/2023 16:06 PM (GMT+7)
Chuyên gia pháp lý đã nêu quan điểm về trách nhiệm bồi thường trong vụ hàng loạt xe ô tô bị vùi lấp ở xóm Ban Tiện, thôn Phù Ninh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn.
Bình luận 0

Nguyên nhân khiến hàng loạt ô tô sang bị đất đá vùi lấp

Sáng 5/8, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Huy Du, Chủ tịch UBND xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho hay: Ngày 4/8, trên địa bàn huyện Sóc Sơn có mưa lớn đã gây ngập cục bộ đường giao thông tại Đội 5, xóm Ban Tiện, thôn Phù Ninh, xã Minh Phú.

Hàng loạt ô tô sang bị đất đá vùi lấp ở Sóc Sơn: Ai phải bồi thường? - Ảnh 1.

Một số xe ô tô bị mắc kẹt, đất đá vui lấp ngang bánh xe. Ảnh Cường Thịnh.

Thời điểm xảy ra mưa to các phương tiện ô tô dừng đỗ ăn uống tại các nhà hàng ven đường, ở vị trí trũng nhất của tuyến đường dài khoảng 80 m (đoạn chạy qua xóm Ban Tiện).

"Nguyên nhân xảy ra vụ việc trên là do mưa lớn nhiều ngày, đặc biệt trận mưa lớn nhất là vào sáng 4/8. Thời điểm mưa lớn, nước từ trên núi đồi chảy dồn xuống đoạn đường này.

Đồng thời mang theo cả đất đá vùi lấp ngang bánh một số ô tô. Sau đó, chúng tôi đã huy động lực lượng chức năng, xe cứu hộ giao thông đến đưa ô mắc kẹt ra khỏi hiện trường, giải tỏa giao thông ở khu vực", ông Du thông tin.

Theo ông Du, đây là lần đầu tiên ở địa bàn xã xảy ra sự việc mưa lớn gây ngập cục bộ, vùi lấp ngang bánh một số ô tô. Có khoảng hơn 10 chiếc ô tô bị mắc kẹt.

Nhiều ý kiến người dân cho rằng, một trong những nguyên nhân xảy ra vụ việc trên là do việc trồng rừng chưa đủ, hoặc có việc chặt cây, xây dựng các nhà ở, homestay trái quy định trên địa bàn xã?

Liên quan đến nội dung này, ông Du nói: "Thiên tai, lũ lụt xảy ra nguyên nhân cũng một phần do môi trường, trồng rừng chưa đủ, rồi do đô thị hóa nữa. Cái này chúng tôi phải có đánh giá cụ thể".

Ai phải bồi thường?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, dưới góc độ pháp lý, ô tô là tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức hoặc cá nhân. Nếu tổ chức, cá nhân khác có lỗi và gây thiệt hại đến tài sản, phải bồi thường thiệt hại.

Về nguyên tắc bồi thường thiệt hại là có hành vi vi phạm hợp đồng dẫn đến thiệt hại trong quan hệ hợp đồng hoặc các bên không có quan hệ hợp đồng nhưng một bên đã có lỗi dẫn đến thiệt hại của bên kia, bên có lỗi phải bồi thường thiệt hại.

Điều kiện để bồi thường thiệt hại là có thiệt hại xảy ra và một bên có lỗi dẫn đến thiệt hại đó.

Chỉ có trường hợp người sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ mà gây thiệt hại cho người khác, dù không có lỗi cũng phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, trừ trường hợp lỗi hoàn toàn thuộc về nạn nhân.

Đây là những quy định pháp luật rất rõ ràng về bồi thường thiệt hại trong các quan hệ dân sự, kinh tế và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Ông Cường cho rằng, trong vụ việc nêu trên, rất nhiều ô tô đã bị đất đá vùi lấp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc di chuyển, có thể thiệt hại về thân vỏ, thậm chí thiệt hại về máy móc dẫn đến chiếc xe bị hư hỏng không thể sử dụng được hoặc phải mất rất nhiều chi phí để sửa chữa.

Thiệt hại là đã rõ, tuy nhiên chủ phương tiện này có thể yêu cầu ai bồi thường thiệt hại, phải căn cứ vào sự việc là "sự biến" hay "hành vi".

Nếu sự việc thiệt hại xảy ra là do sự biến, do thiên nhiên, thiên tai mà không có lỗi của bất kỳ cơ quan tổ chức nào thì chủ các phương tiện này phải tự chịu rủi ro.

Trong trường hợp này, nếu chủ phương tiện nào mua bảo hiểm thân vỏ, bên bảo hiểm sẽ chi trả tiền sửa chữa theo nội dung thỏa thuận của hợp đồng bảo hiểm thân vỏ. Nếu không có bảo hiểm thân vỏ, chủ xe phải chịu chi phí sửa chữa, coi như rủi ro do thiên tai gây ra.

Chỉ có những sự việc thiệt hại do hành vi của tổ chức, cá nhân khác gây ra, hành vi này là có lỗi, chủ phương tiện mới có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng hoặc bồi thường thiệt hại trong hợp đồng.

"Trường hợp sự việc hoàn toàn do mưa bão, do sạt lở đất mà không ai có thể lường trước được, không xác định được trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân nào đối với sự việc này, chủ các phương tiện này phải tự chịu thiệt hại đối với chi phí phát sinh khi sửa chữa" – ông Cường nói.

Ngoài ra, theo vị chuyên gia, vụ việc trên xảy ra ở ngay Hà Nội (huyện Sóc Sơn) là chuyện rất hiếm xảy ra.

Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân của sự việc này là gì, có yếu tố do con người hay không, đặc biệt là việc quản lý rừng và sử dụng đất ở khu vực này để xử lý theo quy định.

Vì việc làm rõ nguyên nhân không chỉ là cơ sở xác định trách nhiệm pháp lý mà còn là để phòng ngừa những trường hợp tương tự có thể xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem