Hàng nghìn người xem đua ngựa ở Bắc Hà bất chấp nắng nóng 40 độ C

Việt Tùng Chủ nhật, ngày 04/06/2017 16:41 PM (GMT+7)
Ngày 4.6, Vòng Chung kết Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà năm 2017 với chủ đề "Vó ngựa cao nguyên trắng" đã diễn ra tại sân vận động Trung tâm thị trấn huyện Bắc Hà (Lào Cai). Năm nay, các tay đua ngựa họ Vàng đã thống lĩnh đường đua và giành nhiều giải cao quý.
Bình luận 0

img

Mặc dù thời tiết ngoài trời hơn 40 độ C, nhưng hàng nghìn người dân và du khách thập phương vẫn kéo về sân vận động huyện Bắc Hà (Lào Cai) để theo dõi Giải đua ngựa truyền thống năm 2017.

Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà là một sự kiện văn hóa thể thao đặc sắc của huyện Bắc Hà nói riêng và vùng cao Tây Bắc nói chung. Sự kiện này nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng "Năm du lịch quốc gia Lào Cai - Tây Bắc", đồng thời là điểm nhấn nổi bật trong các hoạt động văn hóa của huyện Bắc Hà, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Bắc Hà, làm phong phú các sản phẩm du lịch của tỉnh nhà, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

img

Các tay đua bán sát, giành giật nhau từng cm, trong tiếng reo hò cổ vũ của hàng nghìn khán giả.

Vòng đua chung kết năm nay có 32 ngựa được tuyển chọn từ 76 nài ngựa ở vòng loại trước đó đến từ các xã trên địa bàn huyện Bắc Hà và Si Ma Cai.

 img

Các tay đua lão làng đang tập trung cao độ, kiên cường trên từng vòng đua.

Sau 13 lượt đua, các tay đua mang họ "Vàng" là Vàng Văn Quyết và Vàng Văn Giang xã Na Hôi (Bắc Hà) đã lần lượt chiếm các vị trí Nhất, Nhì với thành tích 2 phút 3 giây và 2 phút 4 giây qua 3 vòng chạy.

img

Điều đặc biệt của Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà năm nay là có sự tham gia của kỵ sĩ nữ đến từ TP.Lào Cai.

Giải Ba thuộc về Giàng Seo Vư, xã Thải Giàng Phố (Bắc Hà) với thành tích 2 phút 9 giây, với giá trị giải thưởng lần lượt là (Nhất 30 triệu đồng, Nhì 20 triệu đồng, Ba 10 triệu đồng, Tư 5 triệu đồng).

img

Để tránh nắng nóng, hàng trăm người dân đã ra ban công của các ngôi nhà có view hướng ra sân vận động để theo dõi các kỵ sĩ thi đấu.

Ngoài các giải cá nhân, Ban tổ chức còn trao giải đồng đội cho các xã có ngựa đua đạt thành tích cao. Trong đó giải Nhất và Ba thuộc về đội xã Na Hối, giải Nhì thuộc về đội đua xã Thải Giàng Phố (Bắc Hà), với giá trị giải thưởng lần lượt là (Nhất 8 triệu đồng, Nhì 5 triệu đồng và Ba 2 triệu đồng).

img

Với kinh nghiệm nhiều năm thi đấu và khả năng điều khiển ngựa lão luyện, Vàng Văn Quyết đến từ xã Na Hối (Bắc Hà, Lào Cai) đã giành giải Nhất, anh về đích trong triếng cỗ vũ reo vang của khán giả, để lại sự tiếc nuối cho kỵ sĩ Vàng Văn Giang khi chỉ chậm chân hơi đúng 1 giây.

Theo đánh giá của Ban tổ chức cũng như số đông khán giả, Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà năm nay (năm thứ 11) đã có những bước tiến vượt bậc cả về khâu tổ chức lẫn kỹ thuật, số lượng ngựa và số đội của các xã trong và ngoài huyện tham gia nên hấp dẫn khán giả từ khi bước vào vòng loại đến lúc kết thúc.

 img

Các tay đua nhận giải.

Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà năm 2017 diễn ra trong 2 ngày 3 - 4.6 tại sân vận động trung tâm huyện Bắc Hà. Trước đó, ngày 3.6 diễn ra vòng loại với cự ly 1.900 m, ngày 4.6 diễn ra vòng bán kết và chung kết với cự ly 1.500m. 32 ngựa đua lọt vào bán kết thi đấu 4 lượt để chọn 4 ngựa vào chung kết.

Ngoài ra, trong khuôn khổ giải đua ngựa năm nay đã diễn ra nhiều hoạt động phụ trợ khác nhằm thu hút du khách tham quan như màn đồng diễn múa sinh tiền của 500 học sinh trên địa bàn huyện. Đặc biệt, lần đầu tiên giải có sự tham gia của nữ kỵ sĩ đến từ thành phố Lào Cai với những màn biểu diễn đẹp mắt trên lưng ngựa tạo điểm nhấn thú vị của vòng chung kết Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà năm 2017.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem