Hậu Giang xử phạt nhiều vụ mại dâm nhất nước

Thứ ba, ngày 26/07/2011 19:48 PM (GMT+7)
Tỉnh Hậu Giang dẫn đầu cả nước trong kiểm tra, xử lý các vi phạm về lĩnh vực mại dâm. Đây là báo cáo mới nhất của Bộ LĐ-TB&XH về tình hình xử lý vi phạm trong lĩnh vực mại dâm trên cả nước.
Bình luận 0

Theo đó trong sáu tháng đầu năm 2011, Hậu Giang đã kiểm tra trên 720 lượt cơ sở, phạt cảnh cáo, phạt tiền 137 cơ sở với số tiền 86 triệu đồng.

Các tỉnh, TP đứng sau Hậu Giang gồm Đồng Nai, Cần Thơ, Thái Nguyên, Hà Nội...

Theo Bộ LĐ-TB&XH, sáu tháng đầu năm 2011 cơ quan chức năng cả nước đã kiểm tra gần 28.000 lượt cơ sở kinh doanh, phát hiện gần 9.800 cơ sở vi phạm.

Lực lượng công an đã truy quét, triệt phá trên 380 vụ, bắt giữ hơn 1.500 đối tượng gái bán dâm, khách mua dâm, chủ chứa, môi giới.

Trong đó 346/474 bị can bị khởi tố với các tội danh liên quan đến mại dâm.

Cơ quan tòa án cũng cho biết số tội phạm nữ chiếm tỉ lệ khá cao (trên 32%), đặc biệt là độ tuổi của “má mì” ngày càng trẻ (tám bị cáo dưới 18 tuổi).

Theo Tuổi trẻ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem