Hậu SEA Games 2017, nhiều cầu thủ HAGL xuất ngoại thi đấu

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 29/07/2017 18:05 PM (GMT+7)
Các cầu thủ HAGL trên đội U22 Việt Nam đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía các CLB nước ngoài, nếu thi đấu tốt ở SEA Games sắp tới, cơ hội xuất ngoại là rất lớn.
Bình luận 0

Có một thương hiệu mang tên HAGL

HAGL đang là một trong số những CLB được yêu mến nhất tại V.League. Lối chơi đẹp mắt, quyến rũ và nói không với bạo lực được xem là điểm cộng giúp họ có được lượng người ủng hộ vô cùng hùng hậu.

Năm 2014, đội bóng phố Núi trình làng lứa cầu thủ đầu tiên được đào tạo bởi Học viện HAGL - Arsenal JMG. Ngay lập tức, những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... đã tạo nên cơn sốt trên toàn quốc.

img

Cầu thủ HAGL nhận được sự chú ý từ khi đá ở đội U19 Việt Nam. 

Chưa khi nào người ta lại thấy một đội bóng trẻ lại nhận được sự quan tâm lớn như vậy. Một giải đấu dành cho lứa U19 mà khán đài Mỹ Đình chật cứng, sức chứa khoảng 40.000 người nhưng thực tế có trận con số đó phải lên tới 50.000 người. Nhu cầu vào sân xem là rất lớn, con số 50 nghìn kia chưa thấm tháp vào đâu.

HAGL đã tạo nên cơn sốt nhờ vào chất lượng cầu thủ trẻ. Triết lí chơi bóng ban bật, đẹp mắt và nói không với bạo lực rất được yêu mến. Tiếng vang của lứa cầu thủ trẻ này mang về cho họ rất nhiều thành công về mặt thương mại. Hàng loạt những nhãn hàng tài trợ tiền tỉ đổ xô tìm đến cái tên HAGL. Về chuyên môn, rất nhiều CLB nước ngoài cũng chú ý tới những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Thực tế là sau đó Công Phượng, Tuấn Anh sang Nhật chơi bóng, Xuân Trường sang Hàn Quốc và vẫn còn trụ được tới thời điểm này. Tài năng của những cái tên kể trên là không thể phủ nhận nhưng để tỏa sáng ở môi trường bóng đá đỉnh cao, thuộc hàng top đầu châu Á thì vẫn rất khó. Tính tới lúc này, ngoài Xuân Trường đang chơi bóng ở Hàn Quốc, HAGL còn có thêm cả Anh Tài cũng đang chơi bóng ở xứ Kim chi.

img

Nhiều cầu thủ HAGL ra nước ngoài thi đấu nếu chơi tốt ở SEA Games 29.

Sẽ có thêm những cầu thủ có thể ra nước ngoài thi đấu sau SEA Games 29

Đó là tiết lộ của trưởng đoàn HAGL ông Nguyễn Tấn Anh trên tờ Thể thao & Văn hóa: "Giờ đây, khi mới 21, 22 tuổi song các bạn được các đội bóng nước ngoài quan tâm  là sự ghi nhận đáng kể... Nếu thi đấu tốt ở SEA Games thì đó là bước đệm lớn để các bạn có nhiều cơ hội ra nước ngoài thi đấu”.

Tiết lộ này cho thấy nhiều cầu thủ HAGL vẫn đang nhận được sự chú ý đặc biệt của các CLB nước ngoài. Thực tế cách đây không lâu, một thông tin khá thú vị về chuyện xuất ngoại của cầu thủ HAGL cũng được tiết lộ.

Hậu vệ Vũ Văn Thanh được CLB Vojvodina của Serbia mời sang thi đấu. Văn Thanh sẽ đá cho đội bóng này với thời hạn 2 năm, không cần thử việc và mọi việc đã gần hoàn tất. Tuy nhiên sau đó do tập trung cho SEA Games nên Văn Thanh lỡ cơ hội sang châu Âu thi đấu.

Nhiều người cho rằng các CLB nước ngoài tiếp xúc với cầu thủ HAGL vì tiếng vang và dàn fan hùng hậu của đội bóng này. Những chuyến xuất ngoại mang nhiều ý nghĩa về mặt thương mại hơn chuyên môn, điều đó có thể đúng nhưng cũng có thể chưa đúng. Tuy vậy, có một sự thất không thể chối bỏ rằng cầu thủ HAGL vẫn nhận được rất nhiều sự chú ý, cơ hội xuất ngoại là hoàn toàn có thể xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem