Hé lộ chi tiết hiếm có về ĐT Uruguay tại World Cup 2022

Minh Đức - Viết Niệm Thứ bảy, ngày 19/11/2022 14:25 PM (GMT+7)
Trong cuộc giao lưu trực tuyến "Đồng hành cùng World Cup 2022" do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức sáng nay (19/11), bình luận viên Vũ Quang Huy nhìn nhận bảng H với sự xuất hiện của Bồ Đào Nha, Hàn Quốc, Uruguay, Ghana mới là bảng tử thần.
Bình luận 0

ĐT Uruguay có "tổ già" dày dạn kinh nghiệm tại World Cup 2022

23 giờ đêm mai (20/11), World Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh tại Qatar với trận khai mạc giữa đội chủ nhà Qatar và Ecuador.

Theo nhận định của giới chuyên môn, bảng E với sự góp mặt của Đức, Tây Ban Nha, Costa Rica, Nhật Bản là bảng tử thần. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của mình, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy lại cho rằng bảng H gồm Bồ Đào Nha, Hàn Quốc, Uruguay, Ghana mới thực sự khó lường xứng danh bảng tử thần:

BLV Quang Huy chia sẻ chi tiết hiếm có về ĐT Uruguay tại World Cup 2022 - Ảnh 1.

BLV Quang Huy nhìn nhận bảng H mới là bảng tử thần World Cup 2022. Ảnh: Viết Niệm

"4 đội đến từ 4 châu lục khác nhau với lối chơi riêng khá bản sắc. Uruguay từng vô địch World Cup 1930, 1950 và là đối thủ "khó chịu" tại mọi giải đấu. Bồ Đào Nha với nhiều nhân tố xuất sắc trong đội hình như Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias, Joao Felix, Rafael Leao, Joao Cancelo... là ứng viên cho ngôi vô địch tại giải. Hàn Quốc từng vào đến bán kết World Cup 2022 và hiện có niềm hy vọng Son Heung-min trong đội hình.

Ghana cũng từng lọt tới tứ kết World Cup 2010 - giải đấu mà họ bị Uruguay loại ở một trong những trận cầu đáng nhớ nhất World Cup với tình huống Suarez chọn cách "hy sinh" - bắt bóng bằng tay và nhận thẻ đỏ, sau đó Uruguay thắng Ghana trong loạt  đá luân lưu phân thắng bại".

BLV Quang Huy cho rằng những trận đấu tại  bảng H có thể rất hay, có thể "khó xem" nhưng luôn chứa đựng những bất ngờ thú vị khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

"Một chi tiết theo tôi cũng rất hay và hiếm có là trong đội hình dự World Cup 2022 có "tổ già" với 4 cầu thủ có số lần khoác áo Uruguay nhiều nhất trong lịch sử là trung vệ Diego Godin, bộ đôi tiền đạo kỳ cựu Luis Suarez - Edinson Cavani và thủ môn Fernando Muslera. Đẳng cấp của Luis Suarez - Edinson Cavani đã được khẳng định và họ luôn là mối đe dọa đối với mọi hàng thủ. 

Vấn đề của Uruguay là sự chuyển giao, tiếp nối giữa các thế hệ già-trẻ. Tôi e là giữa Luis Suarez - Edinson Cavani với các "đàn em" Darwin Nunez, Federico Valverde... chưa tìm được sự nhuần nhuyễn cần thiết".

Dự đoán về 2 đội bóng sẽ đi tiếp tại bảng H, BLV Quang Huy dành tình cảm cho 1 trong 6 đại diện châu Á tại World Cup 2022 là Hàn Quốc bên cạnh ứng viên nặng ký nhất cho tấm vé đi tiếp là Bồ Đào Nha.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem