Hé lộ nội dung cuộc gặp bí mật Mỹ - Triều Tiên

Thứ tư, ngày 04/04/2012 07:03 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một quan chức ngoại giao cấp cao CHDCND Triều Tiên hôm 3.4 cho biết, Bình Nhưỡng và Washington đã nhất trí giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại, thay vì đối đầu.
Bình luận 0

Tuyên bố trên được ông Ri Gun - Tổng Giám đốc Phòng Đối ngoại Bắc Mỹ, thuộc Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên đưa ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngắn tại Sân bay Quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 3.4.

img
 

Hôm thứ Sáu tuần trước, cũng chính Ri Gun là người đã có mặt ở Berlin theo lời mời của một tổ chức cố vấn Mỹ có trụ sở tại Đức.

Hãng thông tấn NHK của Nhật Bản đưa tin, trong hai ngày 31.3 và 1.4, ông Ri Gun đã có các cuộc gặp không chính thức với các cựu quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ tại một địa điểm bên ngoài Berlin.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết, nội dung thảo luận giữa hai bên là bốn vấn đề song phương, trong đó có tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và một hiệp ước hòa bình.

Ông Ri Gun khẳng định, trong cuộc tiếp xúc không chính thức tại Đức, Bình Nhưỡng và Washington đã cởi mở trao đổi quan điểm và tổ chức thảo luận sâu. Theo đó, ông Ri Gun đã tái khẳng định, kế hoạch phóng vệ tinh thời tiết sắp tới chỉ nhằm mục đích hòa bình và là quyền lợi chính đáng của CHDCND Triều Tiên.

Trong một diễn biến có liên quan, hôm 3.4, hãng KBS dẫn lời nguồn tin ngoại giao Washington cho biết, Mỹ vẫn để ngỏ một kênh đối thoại không chính thức với CHDCND Triều Tiên, bất chấp vụ phóng vệ tinh của nước này.

Tổng hợp
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem