Hé lộ sự thật về thu nhập VĐV Olympic Australia, "ngã ngửa" khi so với Việt Nam, Singapore

Việt Phương (Theo Daily Mail) Thứ tư, ngày 31/07/2024 10:10 AM (GMT+7)
Khi các vận động viên Olympic Australia thi đấu tại Paris, không chỉ có vinh quang đang chờ đợi họ mà còn cả những phần thưởng tài chính hấp dẫn. Tuy nhiên, cơ chế này lại chứa đựng nhiều sự thật ít ai biết đến.
Bình luận 0

Các vận động viên Olympic Australia đang tranh tài tại Thế Vận Hội Paris 2024 với hy vọng giành được huy chương và mang về niềm tự hào cho đất nước. Trong khi họ cống hiến hết mình trên sân đấu, một phần thưởng tài chính đáng kể cũng đang chờ đợi những người đạt thành tích cao. Nhưng ít ai biết rằng, hệ thống khen thưởng này có những quy định và giới hạn khiến cho thu nhập của các vận động viên không đơn giản như chúng ta tưởng.

Hé lộ sự thật về thu nhập VĐV Olympic Australia

Ủy ban Olympic Australia (AOC) không trả lương cố định cho các vận động viên, mà thay vào đó, họ chi trả các chi phí tham dự như vé máy bay, chỗ ở và thực phẩm. Tuy nhiên, AOC có một chương trình Hỗ trợ Huy chương (Medal Incentive Funding - MIF) nhằm khuyến khích các vận động viên xuất sắc tiếp tục gắn bó với môn thể thao của mình và đại diện cho Australia tại các kỳ Olympic trong tương lai.

Hé lộ sự thật về thu nhập VĐV Olympic Australia, "ngã ngửa" khi so với Việt Nam, Singapore- Ảnh 1.

Các vận động viên Australia chỉ nhận được một phần thưởng khá khiêm tốn khi giành huy chương tại Olympic. Ảnh: Daily Mail.

Theo chương trình này, vận động viên giành huy chương vàng sẽ nhận được 20.000 đô la Australia, huy chương bạc là 15.000 đô la và huy chương đồng là 10.000 đô la. So với một số quốc gia khác, con số này còn khiêm tốn. Ví dụ, Singapore trả cho những người giành huy chương vàng số tiền tương đương hơn 1,1 triệu đô la; huy chương bạc là 561.880 đô la và huy chương đồng là 281.903 đô la. Trong khi đó, những vận động viên giành huy chương Vàng Olympic của Đài Loan (Trung Quốc), theo chương trình huy chương của chính quyền, nhận được 20 triệu Đài tệ (hơn 600.000 đô la) và khoản trợ cấp hằng tháng trọn đời là 125.000 Đài tệ (khoảng 4.000 đô la).

Hoặc tại Việt Nam, Quỹ Chiến lược thể thao quốc tế (ISF) cùng Ủy ban Olympic Việt Nam công bố số tiền thưởng cho các vận động viên Việt Nam giành huy chương Vàng Olympic 2024 là 1 triệu USD (khoảng hơn 25 tỷ đồng), 500.000 đô la cho 1 huy chương Bạc, 200.000 đô la cho 1 huy chương Đồng.

Giới hạn trong việc nhận phần thưởng khi đạt huy chương

Một điều thú vị ít ai biết là các vận động viên chỉ có thể nhận một khoản thanh toán, dựa trên kết quả tốt nhất của họ trong kỳ Olympic. Điều này có nghĩa là, dù họ có giành được nhiều huy chương vàng trong cùng một kỳ Olympic, họ cũng chỉ nhận được một khoản thanh toán duy nhất. Ví dụ, Emma McKeon, vận động viên Olympic xuất sắc nhất của Australia với 12 huy chương Olympic - sáu vàng, hai bạc và bốn đồng - chỉ nhận được 60.000 đô la thông qua chương trình MIF cho những màn trình diễn của mình tại London, Tokyo và Paris.

Trang web của AOC giải thích: "Một vận động viên chỉ có thể nhận một khoản thanh toán, dựa trên kết quả tốt nhất của họ. Nói cách khác, nhiều huy chương vàng trong năm không đồng nghĩa với việc nhận thêm khoản tiền huy chương vàng khác và một màn trình diễn bạc và đồng chỉ đủ điều kiện nhận một khoản thanh toán bạc, với thành tích "bạc" là cao hơn".

Các vận động viên thi đấu trong các sự kiện đồng đội cũng nhận thanh toán riêng lẻ. Ví dụ, đối với bóng rổ nam, đội gồm 12 người, nên một khoản thanh toán 120.000 đô la được thực hiện, tương đương 10.000 đô la cho mỗi thành viên đội bóng cho thành tích huy chương đồng của họ.

Trang web của AOC giải thích: "Đối với các môn thể thao đồng đội, khoản thanh toán khuyến khích được thực hiện dựa trên số lượng vận động viên mà môn thể thao đó có thể đề cử theo Hệ thống Vòng loại Olympic".

Chương trình MIF không phải là cách duy nhất để các vận động viên kiếm tiền. Họ có thể nhận được tài trợ thông qua các khoản trợ cấp, hợp đồng tài trợ và các khoản đầu tư từ thiện. Ví dụ, Gina Rinehart, người giàu nhất Australia, là nhà tài trợ cá nhân lớn nhất cho các vận động viên Olympic Australia. Thông qua công ty Hancock Prospecting, bà Rinehart đầu tư ước tính 10 triệu đô la mỗi năm vào hỗ trợ vận động viên cho các môn bơi lội, chèo thuyền và bóng chuyền.

Các ngôi sao điền kinh Australia cũng sẽ có cơ hội giành tiền thưởng từ liên đoàn toàn cầu của họ. Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics) gần đây đã công bố một giải thưởng trị giá 3,6 triệu đô la, sẽ được sử dụng để trao 76.000 đô la cho mỗi nhà vô địch huy chương vàng trong 48 môn điền kinh.

Sebastian Coe, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Thế giới, cho biết: "Tuy việc đặt một giá trị thương mại lên việc giành huy chương Olympic là không thể, hoặc sự cam kết và tập trung để đại diện cho đất nước tại một kỳ Thế Vận Hội, tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta bắt đầu từ đâu đó và đảm bảo một số nguồn thu do các vận động viên của chúng ta tạo ra tại Thế Vận Hội sẽ được trực tiếp trao lại cho những người đã làm cho Olympic trở thành một sự kiện toàn cầu như vậy."

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem