Hé lộ thông tin về giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2022

Anh Tuấn Thứ ba, ngày 01/11/2022 16:40 PM (GMT+7)
Ứng viên giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2022 sinh năm 1979, hiện đang là phó hiệu trưởng một trường đại học.
Bình luận 0

Sáng 1/11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố danh sách 383 ứng viên đạt đủ phiếu tín nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022. Trong số 34 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, có 3 người sinh năm 1979, trẻ nhất là ứng viên Lê Văn Cảnh – ngành Cơ học, hiện đang công tác tại Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Hé lộ thông tin về giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2022  - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Cảnh (áo trắng) - ứng viên giáo sư trẻ nhất năm 2022 từng nhận Giải thưởng Quả cầu Vàng 2013. Ảnh: HCMIU

Theo thông tin hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, ứng viên Lê Văn Cảnh quê ở Quảng Nam, chuyên ngành công tác là Cơ học tính toán, thuộc ngành Cơ học.

Ông Cảnh tốt nghiệp đại học tại Đại học Kiến trúc Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường Đại học Liege – Vương Quốc Bỉ và được cấp bằng tiến sĩ năm 2010 bởi Trường Đại học Sheffield, Anh.

Từ năm 2011, ứng viên Lê Văn Cảnh là giảng viên, trưởng Bộ môn. Hiện ông là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ứng viên giáo sư trẻ nhất năm 2022 đã có 75 bài báo và báo cáo khoa học, trong đó có 34 bài báo trên tạp chí quốc tế uy tín. Ông đã hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu hoa khọc cấp Bộ, 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước.

Bên cạnh đó, ứng viên Lê Văn Cảnh được tuyên dương là Tài năng trẻ toàn quốc năm 2012; nhận được cúp và chứng nhận của Giải Quả cầu vàng khoa học công nghệ 2013; nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019…

Ngoài ứng viên Lê Văn Cảnh, cũng có hai ứng viên giáo sư sinh năm 1979 được xét đạt chuẩn giáo sư là ứng viên Nguyễn Ngọc Minh ngành Khoa học Trái đất, hiện công tác tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội; Chu Mạnh Hoàng, ứng viên ngành Vật lý, hiện công tác Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Năm 2022, 383 ứng viên đạt đủ phiếu tín nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, có 34 ứng viên giáo sư, 349 ứng viên phó giáo sư. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các Hội đồng giáo sư cơ sở là 69,3% (trong đó tỷ lệ đạt của ứng viên giáo sư là 56,7%, ứng viên phó giáo sư là 70,8%).

So với năm 2021, số ứng viên đạt chuẩn ít hơn 22, ứng viên giáo sư ít hơn 8, phó giáo sư 14.

Trước đó, kết quả xét tại các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành có 394 ứng viên được thông qua (36 ứng viên giáo sư và 358 ứng viên phó giáo sư); 85 ứng viên không đạt tiêu chuẩn (15 ứng viên giáo sư, 70 ứng viên phó giáo sư). Trong quá trình chuẩn bị cho phiên họp lần thứ X của Hội Đồng giáo sư Nhà nước, 3 ứng viên phó giáo sư có đơn xin rút hồ sơ, còn 391 ứng viên được đưa ra xét tại Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Xét giáo sư, phó giáo sư- 85 hồ sơ ứng viên bị loại. Clip VTC Now

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem