Hệ tuần hoàn
-
Môi trường sống có nhiều thay đổi, cà cuống hoang dã cũng dần biến mất trong tự nhiên. Nắm bắt được điều này, nhiều hộ gia đình trên địa bàn TP.Hà Nội cũng bắt đầu nhân giống, đem lại thu nhập cả triệu đồng mỗi ngày từ loài côn trùng đặc biệt này.
-
Bát canh măng nấu cùng chân giò là món ăn không thể thiếu dịp Tết đến, nhất là với các gia đình miền Bắc. Thiếu món ăn này, mâm cơm không còn mang nét đặc trưng ngày Tết nữa.
-
Những "nhầm nhọt" của các nhà khoa học trong lịch sử đã khiến nhân loại phần nào chịu nhiều thiệt hại to lớn...
-
Nọc rắn lục đuôi đỏ chứa những chất độc tấn công chủ yếu vào hệ tuần hoàn, gây rối loạn đông máu và phá hủy thành mạch máu khiến nạn nhân bị xuất huyết và có thể bị tử vong nếu không được chữa trị kịp thời.
-
Mỗi lần cắn của con rắn Taipan có thể tiết ra 110 mg chất độc, đủ để giết chết 100 người khỏe mạnh, hoặc 250.000 con chuột, với hàm lượng độc tố gấp 10 lần rắn đuôi chuông và 50 lần so với rắn hổ mang chúa.