Henry giã từ tuyển Pháp

Thứ sáu, ngày 16/07/2010 10:10 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Với 123 lần khoác áo màu xanh lam và ghi được 51 bàn thắng cho đội tuyển Pháp, hôm qua Thierry Henry đã tuyên bố chấm dứt sự nghiệp của mình tại đội tuyển quốc gia.
Bình luận 0
img

Tháng 11-1997, Thierry Henry mới 20 tuổi lần đầu tiên khoác áo đội tuyển, chơi trận đầu tiên ra mắt đội tuyển quốc gia, và giành chiến thắng 2-1 trước Nam Phi. Rồi tại World Cup 2010, Henry đã 32 tuổi, nhưng lại thua 1-2 trước Nam Phi và dừng bước sớm

Henry là một thành viên thế hệ vàng của Pháp World Cup 1998, từng chơi cho hai gã khổng lồ Arsenal và Barcelona là hai gã khổng lồ, giành được rất nhiều cúp, có cả cúp châu Âu, World Cup, Confederations Cup, Champions League, Siêu cúp châu Âu, Club World Cup, giải Ngoại hạng Anh và nhiều danh hiệu khác, và anh được coi là ngôi sao lớn của bóng đá thế giới.

World Cup 2010 có lẽ là nỗi buồn không thể quên của Henry khi anh bị cho là đầu têu cho mọi mối bất hòa dẫn đến thất bại cay đắng của tuyển Pháp và mới đây anh đã quyết định đầu quân cho câu lạc bộ Red Bull, New York, Mỹ. Và có vẻ như ngày chia tay đội tuyển của anh không được vui vẻ và hạnh phúc.

Theo 163
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem