Hết tiền, Không quân Mỹ giải tán phi đội bay số 65 huyền thoại

Bạch Dương Thứ năm, ngày 02/10/2014 18:59 PM (GMT+7)
Do những khó khăn tài chính, Không quân Mỹ chính thức giải tán phi đội bay “kẻ xâm nhập” số 65 của căn cứ không quân Nellis.
Bình luận 0
“Để đáp ứng nhu cầu cắt giảm ngân sách quốc phòng của Lầu Năm Góc,  toàn bộ 19 chiếc máy bay chiến đấu F15 Eagle của đội sẽ dừng bay, như vậy sẽ tiết kiệm được 35 triệu USD”, chỉ huy phi đội “kẻ xâm nhập” số 65, trung tá Greg chia sẻ.

Trung tá Greg cho biết, hầu hết các thành viên của Phi đội 65 sẽ được bàn giao cho các bộ phận khác, trong đó có khoảng 90 nhân viên bảo trì sẽ được chuyển sang Phi đội số 64.

img

Máy bay chiến đấu F15 Eagle

Phi đội số 65 là là một lực lượng giả định chuyên môn, thường mô phỏng các kỹ thuật và chiến thuật trong chiến đấu của đối phương để tiến hành huấn luyện các phi công, tiến hành huấn luyện đối kháng với các lực lượng không quân của Mỹ và các đồng minh của nước này. Phi đội này đã đào tạo được hàng ngàn phi công cho không quân Mỹ.

Tướng không quân Mỹ Mosley cho biết, phi đội số 65 là phi đội huyền thoại, “kẻ xâm nhập” đóng vai trò trực tiếp đối với việc nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng không quân Mỹ.

Trước đó, phi đội này từng bị giải giải tán vào năm 1989, sau đó được khôi phục lại vào năm 2006 tại căn cứ không quân Nellis ở miền nam, Nevada.     
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem